Nghệ An: Nhiều trẻ em bị ong đốt phải nhập viện cấp cứu

5 trẻ con và 2 người lớn ở huyện Quế Phong, Nghệ An, trong lúc đi gặt lúa thì bị ong đốt phải lập tức nhập viện, trong đó có 4 cháu nhỏ bị hôn mê, nguy kịch.
Nghệ An: Nhiều trẻ em bị ong đốt phải nhập viện cấp cứu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: New Scientist)

Liên quan đến vụ việc 7 người phải nhập viện cấp cứu do bị ong đốt, bác sỹ Lê Quang Trung - Phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết đến sáng 22/9, 3 nạn nhân (gồm 2 người lớn và 1 cháu nhỏ) đã ra viện trở về nhà, 4 cháu nhỏ còn lại đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo sau nhiều giờ bị hôn mê.

Dự kiến chiều cùng ngày, tất cả các cháu sẽ được ra viện về nhà theo dõi theo yêu cầu của người thân.

[Cứu sống mẹ con sản phụ bị sốc phản vệ nguy kịch do ong đốt]

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 21/9, vợ chồng anh Thò Bá Lâu và chị Thò Thị Thông, trú tại bản Pà Khốm, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) đi gặt lúa tại cánh đồng bản Pà Khốm; 5 cháu nhỏ từ 4-6 tuổi, trong đó có 3 con của vợ chồng anh Lâu và 2 cháu là con của anh trai anh Lâu gồm Thò Y Súa, Thò Ý Dua, Thò Bá Chểnh, Thò Y Mái, Thò Công Hự cùng đi theo người lớn ra đồng chơi.

Tại cánh đồng lúa bản Pà Khốm, các cháu nhỏ phát hiện một tổ ong trên cây liền dùng que chọc nên bị đàn ong bay ra đốt. Nghe tiếng kêu cứu, vợ chồng anh Thò Bá Lâu và chị Thò Thị Thông vội chạy đến cứu các cháu và cũng bị đàn ong đốt.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân địa phương đã nhanh chóng đưa cả 7 nạn nhân đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Quế Phong trong tình trạng bị nhiều vết ong đốt trên người; trong đó 4 cháu nhỏ bị hôn mê. Tại đây, các y, bác sỹ đã tích cực chữa trị, giải độc cho các nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục