Mỹ: Bang Mississippi ban bố tình trạng thiên tai khẩn cấp do nước lũ

Bốn người bị thương và hàng chục căn nhà bị hư hại tại 14 hạt ở bang Mississippi, miền Nam nước Mỹ, do tình trạng nước lũ tràn bờ sông Pearl vẫn tiếp diễn trong ngày 16/2.
Mỹ: Bang Mississippi ban bố tình trạng thiên tai khẩn cấp do nước lũ ảnh 1Nhân viên công ích di chuyển bằng thuyền để tắt điện trong những ngôi nhà bị ngập lụt ở Jackson, bang Mississippi.(Nguồn: nytimes.com)

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ dự báo mực nước sông Pearl sẽ đạt đỉnh trong ngày 17/2 ở mức 11,43m. Do đó, nhà chức trách đã yêu cầu phong tỏa các tuyến đường tại nhiều khu vực thuộc 18 hạt trên toàn bang Mississippi.

Cơ quan Xử lý tình trạng khẩn cấp bang đã công bố một danh sách thiệt hại, các tuyến đường phải đóng cửa và 4 trường hợp bị thương ghi nhận trong các ngày 10-14/2 vừa qua.

Với các dự báo cho thấy đây có thể sẽ là đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử bang Mississippi, ngày 15/2, Thống đốc bang Tate Reeves đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

[Mưa bão tiếp diễn ở Brazil, ít nhất 30 người thiệt mạng]

Trước đây, mực nước sông Pearl đã 2 lần vượt mức 11,58m, một lần vào năm 1979 và sau đó là vào năm 1983.

Ngày 17/2, Cơ quan Quản lý khẩn cấp quốc gia (NEMA) của Mông Cổ cho biết từ đầu năm tới nay, thời tiết giá lạnh bất thường đã khiến hơn 3.600 vật nuôi chết hàng loạt chỉ riêng tại tỉnh Uvs, miền Tây nước này.

Kho dự trữ của tỉnh Uvs đã phân phối tổng cộng 230 tấn cỏ tươi và 60 tấn cỏ khô cho các chủ chăn thả gia súc tại địa phương với mức giá ưu đãi.

Theo NEMA, do tuyết rơi che phủ khoảng 60% diện tích lãnh thổ, 81 khu vực hành chính thuộc 15 tỉnh của Mông Cổ hứng chịu một mùa Đông lạnh giá.

Mông Cổ là một trong những quốc gia còn tồn tại hình thức chăn nuôi du mục cuối cùng còn lại trên thế giới.

Theo số liệu thống kê, lượng gia súc của nước này năm 2019 vào khoảng 70,9 triệu con. Chăn nuôi gia súc là ngành xương sống trong nền kinh tế của Mông Cổ, là sinh kế cho khoảng 40% dân số.

Tuy nhiên, mỗi năm điều kiện thời tiết giá lạnh bất thường khiến hàng nghìn người chăn nuôi thiệt hại nặng nề. Chẳng hạn như chỉ riêng năm 2016, hơn 1 triệu gia súc chết do thời tiết khắc nghiệt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục