Nhật-Mỹ ấn định thời điểm tổ chức đàm phán thương mại cấp cao

Chính phủ Nhật Bản ngày 21/9 cho biết nước này và Mỹ sẽ tổ chức vòng đàm phán thương mại cấp cao thứ hai vào ngày 24/9 tới tại New York.
Nhật-Mỹ ấn định thời điểm tổ chức đàm phán thương mại cấp cao ảnh 1Bộ trưởng tái thiết kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi (trái) và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer. (Nguồn: Reuters)

Theo Kyodo, Chính phủ Nhật Bản ngày 21/9 cho biết nước này và Mỹ sẽ tổ chức vòng đàm phán thương mại cấp cao thứ hai vào ngày 24/9 tới tại New York.

Phát biểu họp báo, Bộ trưởng tái thiết kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi phụ trách đàm phán xác nhận ông sẽ gặp Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer.

Ông Motegi nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để tạo ra kết quả tốt đẹp, mang lại lợi ích cho cả hai nước dựa trên mối quan hệ tin cậy của chúng tôi, trong khi chuẩn bị cho cuộc hội đàm thượng đỉnh sẽ diễn ra sau đó."

[Nhật đề nghị Mỹ hợp tác trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương]

Theo ông Motegi, trong vòng đàm phán đầu tiên được tổ chức hồi tháng trước, hai nước đã nhất trí tìm cách thúc đẩy thương mại song phương.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ tổ chức đàm phán bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York vào tuần tới.

Ông Trump từng nêu vấn đề về thâm hụt thương mại của Mỹ với các nước như Nhật Bản, theo đó kêu gọi hướng tới thương mại tự do, công bằng và "đôi bên cùng có lợi"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục