EURO 2020 - Cả châu Âu ngóng chờ phiên bản đặc biệt

Vòng chung kết (VCK) Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020 là phiên bản đặc biệt chưa từng có của giải bóng đá hàng đầu ở “lục địa già”. Thay vì chỉ do 1 hoặc 2 nước đồng chủ nhà thì lần này giải sẽ được diễn ra tại 12 quốc gia trên khắp châu Âu.

Giải đấu đặc biệt

EURO là giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp đội tuyển, được đánh giá còn “khốc liệt” hơn cả World Cup. Ở các kỳ trước, chỉ có 1 nước đăng cai hoặc 2 nước đồng đăng cai nhưng kỳ này sẽ tổ chức trên 12 sân vận động ở 12 thành phố tại 12 quốc gia khắp châu Âu, từ ngày 12/6 - 12/7/2020. Với sự thay đổi đó, không đội bóng nào được đặc cách có vé dự VCK, kể cả các nước chủ nhà đăng cai. Chính vì vậy, EURO lần này trở thành giải đấu đặc biệt nhất lịch sử, chưa từng có tiền lệ.

Chú thích ảnh
Với 12 thành phố đăng cai, EURO 2020 sẽ là ngày hội thực sự của toàn châu Âu. Ảnh: AFP

Lý giải về điều đặc biệt này, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho hay: “2020 là giải đấu kỉ niệm 60 năm giải đấu ra đời. Giải đấu sẽ có 24 đội tuyển, vì thế đây sẽ là gánh nặng tổ chức cho một quốc gia. Việc tổ chức tại nhiều quốc gia khác nhau sẽ giúp các thành phố hoặc các nước có cơ hội trở thành một phần của sự kiện lớn như EURO, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn kinh tế khiến một quốc gia không thể đầu tư đủ cho một sự kiện lớn”.

Ở vòng loại EURO 2020, UEFA xác định 20 đội bóng tham dự VCK (2 đội đứng đầu mỗi bảng). 4 suất nữa còn lại được xác định thông qua UEFA Nations League diễn ra .

Ở UEFA Nations League 2018-19, có tổng cộng 16 bảng đấu. 16 đội đứng đầu sẽ có suất tham dự vòng play-off tranh vé dự VCK EURO 2020 nếu họ không giành vé theo cách thông thường ở vòng loại (lọt top 2 đội dẫn đầu mỗi bảng vòng loại).

Chú thích ảnh
Đội tuyển Bồ Đào Nha nhà vô địch UEFA Nations League 2019 cũng được xem là một trong những ứng cử viên vô địch tại EURO 2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Nếu đội bóng dẫn đầu bảng đấu ở UEFA Nations League đã có vé dự VCK EURO 2020, đội đứng dưới sẽ được trao suất đá play-off. Mỗi hạng đấu sẽ chỉ có 1 tấm vé dự VCK nên 4 đội sẽ phải tranh tài (tổ chức vòng bán kết và chung kết). Các trận play-off sẽ chỉ diễn ra cùng hạng đấu nên các đội bóng yếu vẫn có cơ hội đoạt vé dự VCK EURO 2020.

Tại VCK, 24 đội sẽ chia làm 6 bảng đấu. Hai đội đứng đầu mỗi bảng, cùng 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất giành vé vào giai đoạn đấu loại trực tiếp knock-out. Trận khai mạc là trận đấu ở bảng A giữa Italy và Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra ngày 12/6 tại thủ đô Rome (Italy).

Với các quốc gia góp công tổ chức EURO 2020, giải đấu lớn nhất châu Âu là cơ hội để họ trình diễn tình yêu bóng đá, những nét văn hóa đặc sắc nhất của mình để hút khách du lịch. Với đa dạng địa điểm thi đấu, đây sẽ là ngày hội thực sự của toàn châu Âu.

Bảng đấu đặc biệt

Lễ bốc thăm chia bảng theo thể thức đặc biệt của giải đấu đặc biệt nhất lịch sử EURO đã “khiến” lá thăm may rủi đưa nhà ĐKVĐ Bồ Đào Nha của Ronaldo vào cùng “bảng tử thần” - bảng F, với nhà ĐKVĐ thế giới Pháp và nhà vô địch thế giới 2014 Đức.

Chú thích ảnh
Huấn luyện viên các đội bảng F (từ trái sang phải) huấn luyện viên đội Bồ Đào Nha Fernando Santos, đội Đức Joachim Loew và đội Pháp Didier Deschamps tại lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết EURO 2020 ở Bucharest, Romania. Ảnh: AFP/TTXVN

Bảng đấu tập trung tới 6 chiếc cúp vô địch khi Đức đang giữ kỷ lục với 3 lần đăng quang EURO, cùng với Tây Ban Nha. Pháp cũng đã có 2 danh hiệu vô địch châu Âu. Trong khi Bồ Đào Nha đang là ĐKVĐ của giải đấu.

Hành trình bảo vệ ngôi vương châu Âu của Ronaldo và đồng đội gặp thách thức cực đại ngay vòng bảng khi họ nằm chung với 2 đội vô địch 2 kỳ World Cup gần nhất là Pháp và Đức.

Tại Euro 2016, trên hành trình vô địch, Ronaldo cùng đồng đội Bồ Đào Nha đánh bại Pháp ở chung kết, còn Pháp thắng Đức ở bán kết. Đây là cơ hội để Pháp và Đức thanh toán nốt món nợ đã vay.

Với tư cách là ĐKVĐ World Cup, đội tuyển Pháp được đánh giá nhỉnh hơn vào lúc này. Thành tích của Les Bleus trước Đức cũng là rất ấn tượng. Dù Cỗ xe tăng là "ông kẹ" của lục địa già khi chưa từng e ngại đối thủ nào nhưng họ đã thua Pháp tới 14 lần, hòa 8 và chỉ thắng có 9 trong các lần gặp gỡ trước đó.

Lần gần nhất Pháp để thua Đức đã là từ World Cup 2014. Kể từ đó, trải qua 5 trận, Pháp thắng lại 3 lần và hòa 2. Ở Nations League, Pháp thắng Đức 2-1 trên sân nhà và hòa nhau 0-0 trên sân khách. Ở lần chạm trán gần nhất tại EURO (EURO 2016), Pháp đã loại Đức 2-0 ở bán kết với cú đúp của Antoine Griezmann.

Thế nhưng Pháp lại bị ám ảnh bởi Bồ Đào Nha, với ký ức không bao giờ muốn nhớ là trận chung kết EURO 2016. Khi đó, dù được chơi trên sân nhà, Pháp lại không thể đánh bại Bồ Đào Nha đã mất thủ quân Cristiano Ronaldo từ sớm. Để đến phút 109 trong thời gian hiệp phụ, Eder đã đâm nhát dao chí mạng vào giấc mộng vô địch của người Pháp ngay tại Stade de France. Nên nhớ, trong 38 năm trước đó, Pháp cứ gặp Bồ Đào Nha là chiến thắng.

Trong khi đó, Đức lại đang là khắc tinh của Bồ Đào Nha khi trong cả 4 lần gặp gỡ gần nhất đều ở các giải đấu lớn là World Cup 2006, EURO 2008, EURO 2012 và World Cup 2014, Cỗ xe tăng đều giành thắng lợi trước những chàng trai đến từ bán đảo Iberia.

Chính những điều này sẽ tạo nên một bảng đấu vô cùng khó lường tại EURO 2020.

12 thành phố đăng cai VCK EURO 2020:

London (Anh), Glasgow (Scotland), Dublin (CH Ailen), Rome (Italy), Baku (Azerbaijan), St Petersburg (Ngga), Copenhagen (Đan Mạch), Amsterdam (Hà Lan), Bucharest (Romania), Bilbao (Tây Ban Nha), Munich (Đức) và Budapest (Hungary).

Trận khai mạc EURO 2020 sẽ được tổ chức tại sân Olimpico (Rome - Italy). Trong khi đó, sân Wembley (London) được đăng cai nhiều trận đấu nhất (7 trận), bao gồm 3 trận vòng bảng, 1 trận vòng 1/8, 2 trận bán kết và trận chung kết.

 

Minh Tuệ/Báo Tin tức
Phản ứng của các huấn luyện viên về bảng đấu tại Euro 2020
Phản ứng của các huấn luyện viên về bảng đấu tại Euro 2020

Ngay sau lễ chia bảng Euro 2020, các huấn luyện viên (HLV) đã bày tỏ suy nghĩ của về kết quả các bảng đấu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN