Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo K-4 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Hãng thông tấn ANI của Ấn Độ dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết ngày 19/1, New Delhi đã thử thành công tên lửa đạn đạo K-4 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. 

Chú thích ảnh
Tên lửa đất đối không phản ứng nhanh QRSAM được phóng từ bãi thử tích hợp ITR ở Chandipur, bang Odisha, Ấn Độ, ngày 3/7/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc phóng thử tên lửa đã được tiến hành từ một bệ phóng dưới nước ở ngoài khơi bờ biển bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ.

Tên lửa trên được Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng Ấn Độ chế tạo. Tầm bắn của tên lửa này lên tới 3.500 km. K-4 là một trong 2 tên lửa đạn đạo được Ấn Độ thiết kế nhằm trang bị cho tàu ngầm. Tên lửa còn lại mang tên BO-5 có tầm bắn hơn 700 km.

Thanh Phương (TTXVN)
Ấn Độ thử thành công tên lửa siêu thanh BrahMos
Ấn Độ thử thành công tên lửa siêu thanh BrahMos

Ấn Độ thông báo, ngày 30/9, nước này đã phóng thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos ở ngoài khơi bang miền Đông Odisha.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN