Người dân Sóc Sơn lại chặn xe vào bãi rác lớn nhất Hà Nội

Ngày hôm nay, 23/12, sau nhiều tháng chờ đợi thành phố Hà Nội thực hiện "lời hứa," người dân sinh sống quanh khu vực bãi rác lớn nhất Hà Nội lại chặn xe chở rác, đòi quyền lợi, mong sớm được di dời.
Người dân Sóc Sơn lại chặn xe vào bãi rác lớn nhất Hà Nội ảnh 1Người dân xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn chặn xe vào bãi rác Nam Sơn. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Sau gần nửa năm dỡ “chốt chặn,” hôm nay, 23/12, hàng trăm người dân sinh sống quanh khu vực bãi rác lớn nhất Hà Nội ở huyện Sóc Sơn lại chặn xe chở rác, đòi quyền lợi, mong sớm được di dời ra khỏi vùng ô nhiễm, ngập ngụa ruồi muỗi.

Ghi nhận của phóng viên VietnamPlus vào chiều 23/12 cho thấy, rất đông người dân xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn đã tập trung chặn xe chở rác từ nội thành và các huyên lân cận đổ về bãi rác Nam Sơn. Nhiều xe chở rác không thể vào đã phải quay đầu…

Nằm giáp với Hồng Kỳ, người dân xã Nam Sơn - nơi được biết đến là “điểm nóng” ô nhiễm do chịu ảnh hưởng từ bãi rác lớn nhất thành phố trong suốt gần 20 năm qua. Trong ngày hôm nay (23/12), họ cũng đã tụ tập, chặn xe, yêu cầu chính quyền Hà Nội thực hiện đúng lời cam kết với dân như đã “hứa” vào hồi tháng 7/2019.

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyên Thị Vân, người dân ở thôn 2, xã Hồng Kỳ - có nhà nằm cách bai rác Nam Sơn chưa đến 400m, cho biết lý do chặn xe là vì sau nhiều lần chờ đợi chính quyền thực hiện đúng lời hứa và được di dời, đến nay đã sắp hết năm 2019, nhưng người dân vẫn phải sống dưới “núi rác” cao hàng chục mét, ngập ngụa mùi hôi thối và ruồi nhặng. Thực trạng này khiến bất cứ người dân nào ở xung quanh cũng phải kêu than.

"Chúng tôi chặn xe là để đời quyền lợi chính đáng chứ không bị kích động gì. Chúng tôi sống ở đây nhiều năm rồi, chịu ô nhiễm đủ rồi. Hiện nay bãi rác thì ngày càng cao, ô nhiễm càng nặng nhưng các phương án đền bù mà chính quyền đã hứa thì vẫn chưa được thực hiện," chị Vân nói và đề nghị "nếu không có tiền hỗ trợ cho dân thì đề nghị đóng cửa bãi rác."

Chia sẻ với phóng viên VietnamPlus ngay tại hiện trường, bà Trần Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sóc Sơn cho biết việc người dân kiến nghị lãnh đạo huyện, thành phố thực hiện đúng lời hứa để đảm bảo quyền lợi là chính đáng. Tuy nhiên, việc bà con tự tập đông người, chặn xe thế này là không nên.

"Tôi cũng chia sẻ với bà con là mong muốn có mốc thời gian có thể để có phương án giải quyết. Nếu đến hết ngày 31/12/2019, huyện và thành phố vẫn chưa có động thái hay văn bản cụ thể gì, khi đó người dân kiến nghị còn có lý, chứ tụ tập đông người chặn xe thế này dù là hoàn cảnh nào cũng là sai," bà Hà chia và đề nghị người dân nên thực hiện đúng pháp luật, huyện cũng sẽ cố gắng thực hiện đúng cam kết với dân. 

Hồng Kỳ và Nam Sơn là hai trong ba xã của huyện Sóc Sơn (cùng Bắc Sơn) chịu ảnh hưởng ô nhiễm từ hoạt động của bãi rác Nam Sơn (vận hành từ năm 1999 đến nay). Mỗi ngày có khoảng hơn 4.000 tấn rác được tập kết tại đây, bốc mùi hôi thối đã làm đảo lộn cuộc sống của hàng trăm hộ dân sinh sống xung quanh.

["Ma trận đấu thầu tập trung": Nguy cơ "thất thủ" vì rác thải ở Hà Nội]

Đến nay, sau gần 20 năm “sống chung” với mùi hôi thối, ô nhiễm từ khu xử lý chất thải Nam Sơn, người dân Nam Sơn đã 6 lần tổ chức chặn xe vận chuyển, khiến nội thành Hà Nội ngập rác. Lần đầu tiên là ngày 26/6/2016, do không đồng tình với phương án phí bồi thường ô nhiễm môi trường cho các hộ dân sống gần bãi rác.

Sau một thời gian chờ đợi nhưng vẫn không được giải quyết thỏa đáng, ngày 18/7/2017, hàng trăm người dân thộn Đông Hạ (xã Nam Sơn) đã mang túi đựng ruồi chết bẫy được tại nhà ra đặt giữa đường chặn không cho các xe vệ sinh môi trường chở rác vào bãi tập kết Nam Sơn.

Gần một năm sau, ngày 6/7/2018, người dân Nam Sơn lại tiếp tục chặn bãi rác vì tiến độ di dời quá chậm. Vì thế người dân chặn xe để yêu cầu được gặp gỡ lãnh đạo thành phố Hà Nội. Đến quý I/2019, người dân Nam Sơn cho rằng chính quyền thất hứa vì việc đền bù đất, di dời người dân khỏi vùng ô nhiễm đã hứa hoàn thành trong năm 2018 nhưng đến thời điểm này vẫn chưa giải quyết.

Trước sức ép chặn xe rác nói trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội một lần nữa yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn phải tiến hành việc lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân theo thẩm quyền, đảm bảo tiến độ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân từ quý II/2019.

Sau hai quý được cho là “thất hứa,” đến ngày 1/7/2019, người dân Nam Sơn lại tiếp tục chặn xe rác vì lý do đã hết quý II/2019 nhưng chính sách đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân vẫn chưa được xem xét phê duyệt, giải quyết.

Như một quy luật “đến hẹn lại lên,” hôm nay, 23/12, người dân các xã Hồng Kỳ, Nam Sơn lại lại tiếp tục dựng lều lán chặn xe rác vì lý do sắp hết năm 2019, nhưng những lời hứa với dân vẫn chưa được thực hiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục