Siêu bão Mangkhut 'quần nát' đặc khu hành chính Hong Kong, Macau

Với sức gió từ 150-170km/h và phạm vi hoàn lưu rộng, siêu bão Mangkhut đã tàn phá nặng nề Khu hành chính Đặc biệt Hong Kong và Macau của Trung Quốc.
Siêu bão Mangkhut 'quần nát' đặc khu hành chính Hong Kong, Macau ảnh 1Cành cây gẫy la liệt trên đường Glouceste, Hong Kong. (Ảnh: Xuân Tuấn/Vietnam+)

Sau khi đổ bộ vào phía bắc đảo Luzon (Philippines) hôm qua với sức gió 220 km/h, siêu bão Mangkhut với sức gió giật cấp 17 đã đổi hướng, chếch lên phía bắc.

Bắt đầu từ 8 giờ ngày 16/9 siêu bão Mangkhut đổ bộ Khu hành chính Đặc biệt Hong Kong và Macau, Trung Quốc. Tâm bão cách Hong Kong và Macau khoảng 100km về phía Nam. Với sức gió từ 150-170km/h và phạm vi hoàn lưu rộng, siêu bão Mangkhut đã tàn phá nặng nề Hong Kong và Macau.

Phóng viên TTX Việt Nam tại Hong Kong đưa tin, bắt đầu từ 7 giờ ngày 16/9, Chính quyền Hong Kong và Chính quyền Macau cùng kích hoạt hệ thống cảnh bão bão cấp 10, cấp cao nhất theo tiêu chuẩn Hong Kong, đồng thời đưa ra mức cảnh báo mưa lũ Đỏ, dưới một mức so với mức cảnh báo mưa lũ cao nhất là mức Đen.

[Video] Siêu bão Mangkhut "càn quét" Hong Kong, nhiều nhà cửa bị đổ

Cục Thủy lợi Hong Kong cho biết, khi siêu bão Mangkhut đổ bộ, toàn Hong Kong có 5 khu vực bị ngập lụt, trong đó nặng là khu vực làng Chài Lý Ngư Môn trên đảo Cửu Long, nước ngập hơn 1m. Tại đảo Trường Châu, hòn đảo cực Nam của bán đảo Hong Kong sức gió mạnh nhất đo được là từ 135-155km/h, sóng biển dâng cao từ 5-9m.

Cây cối trên các tuyến đường và trong các công viên trên toàn Hong Kong gẫy đổ nhiều vô kể, cửa kính của không ít tòa nhà cao tầng bị vỡ vụn.

Chịu ảnh hưởng của siêu bão Mangkhut, trong ngày 16/9 có tới 889 chuyến bay cất cánh từ sân bay quốc tế Chek Lap Kok của Hong Kong hủy chuyến. Hệ thống đưường sắt, bao gồm cả hệ thống tàu điện ngầm, ngừng hoạt động các tuyến lộ thiên và trên cao, còn hệ thống ngầm cũng chỉ phục vụ hạn chế đồng thời, hệ thống xe buýt nội đô của Hong Kong ngừng hoạt động trong ngày 16/9.

Các trường học và trung tâm thương mại, công sở đóng cửa, chỉ còn lại lực lượng cứu hộ túc trực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ.

Siêu bão Mangkhut 'quần nát' đặc khu hành chính Hong Kong, Macau ảnh 2Gió bão Mangkhut làm vỡ nhiều ô kính trên các tòa nhà cao tầng ở Hong Kong. (Ảnh: Xuân Tuấn/Vietnam+)

Do có sự chuẩn bị đối phó từ trước, hiện chưa có thông tin về người dân mất tích hay bị chết do siêu bão Mangkhut gây ra. Tuy nhiên, gần 800 người đã phải rời nhà tránh bão tại Trung tâm lánh nạn tạm thời của Cục Dân chính Hong Kong và khoa cấp cứu tại các bệnh viện trên toàn Hong Kong tiếp nhận 111 người bị thương.

Đến 17 giờ 30 phút ngày 16/9 (giờ Hong Kong), siêu bão Mangkhut cơ bản đã đi qua Hong Kong và bắt đầu đổ bộ khu vực cửa sông Chu Giang thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hiện tại toàn Hong Kong đang ngổn ngang trước sự tàn phá kinh hoàng của siêu bão. Cây bên đường Glouceste, tuyến đường chạy dài từ Bắc đến Nam trên đảo Hong Kong gẫy đổ nhiều vô kể, lực lượng chức năng chưa kịp đến để thu dọn.

Siêu bão Mangkhut 'quần nát' đặc khu hành chính Hong Kong, Macau ảnh 3Gió lớn do ảnh hưởng của bão Mangkhut tại Hong Kong, Trung Quốc ngày 16/9. (Nguồn: THX/TTXVN)

Chính quyền Hong Kong cho biết, hệ thống cảnh báo bão cấp 10 và mưa lũ mức Đỏ sẽ tiếp tục được duy trì tại Hong Kong và Macau đến hết ngày 16/9.

Được hình thành ở phía đông Philippines từ ngày 10/9, bão Mangkhut nhanh chóng mạnh lên thành cấp siêu bão với sức gió mạnh nhất lên tới 240-250 km/h. Trước khi quét qua Hong Kong và Macau, siêu bão Mangkhut đã đổ bộ đổ bộ phía bắc đảo Luzon của Philippines.

Mangkhut là cơn bão thứ sáu xuất hiện ở biển Đông trong năm nay.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục