Mỹ: Giấy phép giao dịch với Huawei sẽ được cấp trong thời gian ngắn

Trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết các giấy phép mà sắp tới sẽ có trong thời gian ngắn và chính phủ Mỹ đã nhận được 206 yêu cầu.
Mỹ: Giấy phép giao dịch với Huawei sẽ được cấp trong thời gian ngắn ảnh 1Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross. (Nguồn: AFP)

Ngày 3/11, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết việc cấp giấy phép cho các công ty Mỹ bán linh kiện cho tập đoàn công nghệ khổng lồ Huawei sẽ đến trong thời gian "rất ngắn."

Trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg, ông Ross cho biết các giấy phép mà sắp tới sẽ có trong thời gian ngắn và chính phủ Mỹ đã nhận được 206 yêu cầu.

Huawei chưa có bình luận nào về phát biểu của ông Ross.

[Mỹ đề xuất quy định mới ngăn nhà mạng mua thiết bị của Huawei, ZTE]

Vào tháng 5, Huawei, nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, đã bị đưa vào "danh sách đen" thương mại của Mỹ với lý do lo ngại an ninh quốc gia. Lệnh cấm của chính quyền Mỹ ngăn cản Huawei mua các bộ phận do các công ty Mỹ sản xuất mà không có giấy phép đặc biệt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hứa vào tháng 6 rằng sẽ nới lỏng một số hạn chế cho các công ty đã kinh doanh với Huawei.

Về sự phát triển thương mại Mỹ-Trung Quốc, ông Ross cho biết không có lý do gì để thỏa thuận không thể đi đúng hướng và sẽ được ký kết trong tháng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục