Quân khu 7 chú trọng quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật

Sáng 24/10, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Hội nghị sơ kết Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50), giai đoạn 2015-2019, đánh giá và đề ra giải pháp đẩy mạnh Cuộc vận động, góp phần đảm bảo tốt công tác kỹ thuật cho lực lượng vũ trang Quân khu.

Chú thích ảnh
Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 và đại biểu dự Hội nghị nghe giới thiệu về thiết bị chống Flycam và các thiết bị bay không người lái. 

Dự Hội nghị có Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Hoàng Tiến Tùng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng; ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt Thường trực Ban chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Hoàng Tiến Tùng ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai Cuộc vận động 50 giai đoạn 2015-2019 của lực lượng vũ  trang Quân khu 7, tạo nên động lực phấn đấu trong lực lượng vũ trang Quân khu, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác kỹ thuật, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Về phương hướng triển khai Cuộc vận động trong thời gian tới, Thiếu tướng Hoàng Tiến Tùng yêu cầu, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để Cuộc vận động 50 lan tỏa đến mọi cấp, mọi người, biến thành hành động của chỉ huy, kế hoạch hoạt động của các đơn vị; tích cực nghiên cứu, nâng cao chất lượng quản lý, vũ khí, kỹ thuật, áp dụng công nghệ, tiếp cận làm chủ công nghệ trang thiết bị hiện đại, tạo chuyển biến tích cực về công tác kỹ thuật.

Chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ trong toàn Quân khu cần thường xuyên chú trọng các biện pháp bảo đảm an toàn trong quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là an toàn thông tin, không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng do không chấp hành đúng quy trình công nghệ và an toàn, bảo hộ lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đối với cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và đại biểu dự Hội nghị nghe giới thiệu về thiết bị bay không người lái. 

Bên cạnh đó, theo Thiếu tướng Hoàng Tiến Tùng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cần coi trọng, phát huy tốt công tác xây dựng đơn vị điểm và nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động 50; gắn việc triển khai Cuộc vận động 50 với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua khác.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Cuộc vận động 50 đã góp phần quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của các địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ các địa phương vững mạnh; gắn xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ông Lê Thanh Liêm bày tỏ tin tưởng, trong thời gian tới, lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền địa phương các tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu tiếp tục cùng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đoàn kết, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất  kỹ thuật triển khai toàn diện các nội dung, mục tiêu của Cuộc vận động 50 hiệu quả, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về mọi mặt, xây dựng tiềm lực quân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chú thích ảnh
Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 tham quan gian hàng giới thiệu các sáng kiến cải tiến kỹ thuật của lực lượng vũ trang Quân khu 7. 

Theo Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7, Chủ tịch Ban Chỉ đạo 50 Quân khu 7: Trong 5 năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã làm tốt công tác quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật và an toàn giao thông; duy trì hệ số bảo đảm, hệ số kỹ thuật cho vũ khí trang bị theo quy định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất. Hệ thống kho tàng, trạm xưởng không để xảy ra cháy nổ, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Cuộc vận động đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, có sự đột phá mới, hướng trọng tâm vào thực hiện các mục tiêu của cuộc vận động, gắn với các cuộc vận động của các cấp, các ngành đạt hiệu quả thiết thực, tạo động lực to lớn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu.

Việc thực hiện Cuộc vận động 50 của lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã đạt được những mục tiêu đề ra như: công tác quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật đảm bảo chặt chẽ, chính xác cả về số lượng, chất lượng và đồng bộ; hoạt động khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật được triển khai tích cực, chủ động trong công tác bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, sửa chữa nâng cao chất lượng;  các đơn vị chấp hành nghiêm quy định an toàn kỹ thuật và bảo hộ lao động; nghiêm túc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn thông tin.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 biểu dương, khen thưởng 33 các tập thể và 24 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2015-2019.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Đại hội Thi đua quyết thắng Lực lượng vũ trang Quân khu 7
Đại hội Thi đua quyết thắng Lực lượng vũ trang Quân khu 7

Sáng 16/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng các Lực lượng vũ trang Quân khu giai đoạn 2014-2019, với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết thắng”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN