Cả nước có hơn 5.600 người chết vì tai nạn giao thông trong chín tháng

Trong chín tháng của năm nay, theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.
Cả nước có hơn 5.600 người chết vì tai nạn giao thông trong chín tháng ảnh 1Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, chín tháng của năm 2019 (tính từ ngày 15/12/2018 đến 14/9/2019), toàn quốc xảy ra 12.675 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.659 người, bị thương 9.619 người.

“So với cùng kỳ năm 2018, số vụ tai nạn giao thông giảm 567 vụ (giảm 4,2%), số người chết giảm 353 người (giảm 5,8%), số người bị thương giảm 700 người (giảm 6,7%),” ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đưa ra con số.

Trong đó, đường bộ xảy ra 12.501 vụ, làm chết 5.526 người, bị thương 9.571 người; so với cùng kỳ năm trước giảm 554 vụ (-4,2%), giảm 356 người chết (-6%), giảm 694 người bị thương(-6,7%). Đường sắt xảy ra 121 vụ, làm chết 101 người, bị thương 41 người; so với cùng kỳ năm trước tăng 7 vụ (6,1%), tăng 7 người chết (7,4%), giảm 8 người bị thương (-16,3%).

[Nhiều “điểm đen” tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 6]

Chỉ tính riêng trong tháng Chín này, cả nước xảy ra 1.344 vụ, làm chết 563 người và làm bị thương 1.032 người. So với tháng cùng kỳ năm 2018 giảm 116 vụ (giảm 7,9%), giảm 83 người chết (giảm 12,8%), giảm 87 người bị thương (giảm 7,7%)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục