Đặc phái viên LHQ đề xuất thời hạn chót phiến quân rút khỏi Idlib

Ngày 7/9, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria, Staffan de Mistura đã đề xuất một kế hoạch để những tay súng có quan hệ với al-Qaeda tại tỉnh Idlib của Syria có thể rút khỏi đây trong bối cảnh quân đội chính phủ chuẩn bị phát động chiến dịch quân sự tổng lực tại đây.

Chú thích ảnh
Xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai trên tuyến cao tốc chính giữa Damascus và Aleppo, gần thị trấn Saraqib thuộc tỉnh Idlib. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ, ông de Mistura nhấn mạnh cần phải ấn định thời hạn chót để tất cả các tay súng phiến quân rút khỏi khu vực dân cư và không được để xảy ra bất kỳ vụ tấn công quân sự nào trong giai đoạn này. Bên cạnh đó, ông de Mistura cũng kêu gọi mở những hành lang sơ tán để dân thường tình nguyện rời khỏi khu vực chiến sự, dưới sự giám sát của LHQ.

Dự kiến trong tuần sau, đặc phái viên de Mistura sẽ có cuộc gặp tại Geneva với đại diện của Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ - 3 quốc bảo trợ cho tiến trình hòa đàm Astana. Lời kêu gọi của đặc phái viên LHQ được đưa ra sau khi trước đó cùng ngày, lãnh đạo Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí cùng hợp tác nhằm tìm kiếm cách thức thức giải quyết tình hình tại Idlib. Các bên đã nhất trí cuộc xung đột tại Syria chỉ có thể chấm dứt thông qua đàm phán chính trị thay vì các biện pháp quân sự, đồng thời tạo điều kiện an toàn tại Syria để đảm bảo quá trình hồi hương người tị nạn Syria.

TTXVN/Báo Tin tức
Đặc nhiệm Nga được tàu ngầm yểm trợ, đột kích tàu cướp biển ngoài khơi Syria
Đặc nhiệm Nga được tàu ngầm yểm trợ, đột kích tàu cướp biển ngoài khơi Syria

Đặc nhiệm hải quân Nga đã bí mật đột nhập một tàu cướp biển đang hoạt động trên vùng biển Địa Trung Hải và nhanh chóng khống chế toàn bộ phòng điều khiển. Một tàu ngầm cũng tham gia cuộc bao vây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN