Xác định danh tính tài xế vụ lật xe tải làm chết 5 người ở Hải Dương

Cơ quan chức năng xác định danh tính tài xế xe tải lật làm 5 người chết trên Quốc lộ 5 đoạn chạy qua xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương.
Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Vietnam+)

Liên quan tới vụ xe tải bị lật làm 5 người chết và 2 người bị thương, cơ quan chức năng đã xác định được tài xế điều khiển phương tiện gây tai nạn.

Theo đó, người điều khiển xe là anh Hà Văn Hoàng (sinh năm 1993, ở Thọ Xuân, Thanh Hóa). Ôtô tải gây ra vụ tai nạn mang biển kiểm soát 29H-15097, thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tiếp Vận Việt.

Trực tiếp có mặt ở hiện trường sau khi xảy ra vụ tai nạn, ông Đào Quang Thảnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cộng Hoà cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế Hoàng vẫn ở hiện trường.

[Kinh hoàng xe tải lật đổ làm 5 người tử vong tại Hải Dương]

Đại diện Ủy ban An toàn giao thông quốc gia thông tin: Theo dữ liệu giám sát hành trình cho thấy thời điểm xảy ra tai nạn, ôtô tải chạy với tốc độ 65km/giờ. Trong khi đó, tốc độ tối đa cho phép đối với xe tải tại đoạn đường xảy ra tai nạn là 80 km/h.

Bước đầu, cơ quan chức năng cũng xác định vào thời điểm gây tai nạn, trong người tài xế Hoàng không có nồng độ cồn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục