Pháp: Nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh than ở miền Đông

Chính quyền vùng Hautes-Alpes, miền Đông nước Pháp, đã triển khai chương trình tiêm vắcxin phòng bệnh than ở bò và cừu sau khi một đợt dịch bệnh bùng phát ở địa phương này.
Pháp: Nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh than ở miền Đông ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Telegraph)

Trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh than, chính quyền vùng Hautes-Alpes, miền Đông nước Pháp, đã triển khai chương trình tiêm vắcxin phòng bệnh than ở bò và cừu sau khi một đợt dịch bệnh bùng phát ở địa phương này.

Theo giới chức địa phương, cơ quan y tế Pháp đã xác nhận bệnh than xuất hiện tại 23 địa điểm khiến 54 cá thể động vật chết, chủ yếu là bò. Đây là đợt dịch gây hậu quả nghiêm trọng nhất ở Pháp trong gần 20 năm qua.

[Bùng phát dịch bệnh than nghiêm trọng nhất trong 20 năm ở Pháp]

Hiện giới chức y tế đã chuyển số lượng vắcxin đủ tiêm phòng cho 5.000 con bò và 10.000 con cừu tại đây.

Bệnh than là một bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do vi khuẩn Bacillus gây ra trên các loài động vật máu nóng gồm các loại gia súc, động vật hoang dã và rất dễ lây sang người qua tiếp xúc da.

Bệnh khiến loài động vật hoặc người nhiễm bệnh có biểu hiện bị nhiễm trùng và vùng da bị tím đen nghiêm trọng. Các loài động vật và người nhiễm bệnh có thể tử vong nếu không được điều trị kịp thời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục