Hà Nội FC mắc kẹt ở Philippines sau trận đấu với Ceres Negros

Các thành viên Hà Nội FC đã bị mắc kẹt ở Philippines sau trận hòa Ceres Negros 1-1 ở bán kết lượt đi AFC Cup khu vực Đông Nam Á vì chuyến bay từ Bacolod về Manila bị hoãn.

Các thành viên Hà Nội FC đã bị mắc kẹt ở Philippines sau trận hòa Ceres Negros 1-1 ở bán kết lượt đi AFC Cup khu vực Đông Nam Á vì chuyến bay từ Bacolod về Manila bị hoãn.

Theo kế hoạch, sau trận đấu với Ceres Negros, toàn đội sẽ đáp chuyến bay lúc 15 giờ từ Bacolod về Manila, sau đó nối chuyến về Hà Nội vào khoảng 1 giờ sáng ngày 20/6.

Tuy nhiên, chuyến bay bị delay và phải đến hơn 12 giờ đêm, toàn đội mới được lên máy để di chuyển về Manila, nhưng không thể trở về Hà Nội ngay được.

Đến 10 giờ sáng nay (20/6), Chủ tịch câu lạc bộ Nguyễn Quốc Hội, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, Thành Lương cùng 10 cầu thủ đá chính ở trận lượt đi mới được sắp xếp di chuyển trước về Hà Nội để nghỉ ngơi.

Trên trang facbook, câu lạc bộ Hà Nội đã đăng tải thông tin: “Bị mắc kẹt ở Philippines, câu lạc bộ Hà Nội đã đau đầu tính bài toán chia quân và quá cảnh qua một nước thứ 3 để trở về nhà, chuẩn bị cho trận tái đấu tại bán kết khu vực AFC Cup 2019.”

“Sự cố này khiến cầu thủ đội bóng không chỉ bị ảnh hưởng nghiêm trọng về sức khỏe, tinh thần mà còn cả về chuyên môn khi kế hoạch tập luyện bị đảo lộn. Thậm chí Hà Nội FC còn chịu ảnh hưởng cả về tài chính khi chi phí bỏ ra mua lại tất cả vé mới lên đến nửa tỷ đồng.”

Ở trận đấu tại Bacolod, Ceres Negros là đội có bàn thắng dẫn trước do công của Maranon ở phút 57. Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau, Omar với pha xử lý bình tĩnh trước vòng vây đối phương đã sút tung lưới mang về tỷ số 1-1.

Kết quả này giúp cho nhà đương kim vô địch có được đôi chút ưu thế trước trận bán kết lượt về giữa diễn ra vào lúc 19 giờ tối 25/6 tại Hàng Đẫy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục