Đa số cử tri tán thành Đề án thành lập thành phố Thuận An, thị xã Dĩ An

Ngày 17/6, UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã công bố kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố Thuận An, thị xã Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương và 4 phường trên cơ sở chuyển đổi nguyên hiện trạng dân số, diện tích, địa giới hành chính các xã Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp và Hội Nghĩa thuộc thị xã Tân Uyên.

Chú thích ảnh
Một góc trung tâm đô thị thị xã Dĩ An. Ảnh: baobinhduong.vn

Theo đó, tổng dân số thị xã Dĩ An là 433.760 người, số cử tri là 94.241 người. Số cử tri tham gia ý kiến Đề án thành lập thành phố Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương 93.934 người, chiếm tỷ lệ 99,67%. Số cử tri tán thành Đề án thành lập thành phố Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương 93.107 người, đạt tỷ lệ 98,70% trong tổng số cử tri.

Tổng dân số thị xã Thuận An 508.433 người, số cử tri 113.243 người. Số cử tri tham gia ý kiến Đề án thành lập thành phố Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương 111.013 người, đạt tỷ lệ 98,03%. Số cử tri tán thành Đề án thành lập thành phố Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương 110.276 người, đạt tỷ lệ 97,38% trong tổng số cử tri.

Đối với Đề án thành lập 4 phường trên cơ sở chuyển đổi nguyên hiện trạng dân số, diện tích, địa giới hành chính các xã Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp và Hội Nghĩa thuộc thị xã Tân Uyên, số cử tri tham gia lấy ý kiến là 24.391/25.338 người, chiếm tỷ lệ 96,26%. Kết quả, 24.432/24.498 cử tri tán thành, chiếm tỷ lệ 99,73%.

Theo quy định về trình tự thành lập thành phố thuộc tỉnh, các phường, thị xã Dĩ An, Tân Uyên, Thuận An đang xây dựng Đề án thành lập thành phố Thuận An, thị xã Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương và 4 phường trên cơ sở chuyển đổi nguyên hiện trạng dân số, diện tích, địa giới hành chính các xã Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp và Hội Nghĩa thuộc thị xã Tân Uyên.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, các đề án này sẽ thông qua HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2019 sắp tới.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, trong lúc chính quyền tỉnh Bình Dương và hai địa phương Thuận An và Dĩ An ra sức hoàn thành kế hoạch để rút ngắn thời gian phát triển đô thị và sớm được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh thì trong giới kinh doanh bất động sản, nhiều đối tượng lợi dụng cơ hội, phao tin đồn để nâng cao giá bất động sản, đẩy mạnh giao dịch. Tại những nơi này, giá đất đang giao động mạnh, tăng lên hàng ngày khiến thị trường nhà đất nơi đây náo loạn.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên TTXVN, trên cương vị là Chủ tịch Hiệp hội bất động sản tỉnh Bình Dương, ông Trần Khắc Thạch đã khuyến cáo các nhà đầu tư bất động sản là cá nhân và doanh nghiệp cần tỉnh táo hơn trong việc đầu tư bất động sản tại 2 thị xã Thuận An và Dĩ An trong thời gian này.

Vì việc phát triển lên thành phố trực thuộc tỉnh là điều hiển nhiên và đã được định hướng từ trước. Đó là quy luật của sự phát triển nhưng cũng cần nhiều tiêu chí, nhiều điều kiện, phải trải qua một quy trình thủ tục dài, phải được Trung ương công nhận, phê duyệt, các bước chuẩn bị cần phải trải qua quá trình phấn đấu lâu dài.

Người dân, doanh nghiệp đừng vội tin vào những tin đồn thiếu căn cứ và đầu tư phải những bất động sản không đúng với giá trị thực của nó, gây tổn thất cho bản thân và ảnh hưởng đến sự phát triển chung của thị trường bất động sản của khu vực.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Công bố thành lập thành phố Long Khánh, Đồng Nai
Công bố thành lập thành phố Long Khánh, Đồng Nai

Tối 2/6, tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập 5 phường và thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng hơn 10.000 đại biểu, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tham dự buổi lễ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN