Nhà sáng lập Huawei phản đối ý tưởng Trung Quốc cấm vận Apple

Người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi (Ren Zhengfei) nói với hãng tin Bloomberg rằng sự trả đũa của Trung Quốc đối với Apple là "không thể xảy ra" và ông sẽ phản đối bất kỳ động thái nào như vậy.
Người sáng lập tập đoàn Huawei Nhậm Chính Phi. (Nguồn: Bloomberg)
Người sáng lập tập đoàn Huawei Nhậm Chính Phi. (Nguồn: Bloomberg)

Người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi (Ren Zhengfei) nói với hãng tin Bloomberg rằng sự trả đũa của Trung Quốc đối với Apple là "không thể xảy ra" và ông sẽ phản đối bất kỳ động thái nào như vậy.

Khi được hỏi về những lời kêu gọi trả đũa Apple từ một số người tiêu dùng ở Trung Quốc, ông Nhậm nói: "Điều đó (sự trả đũa của Trung Quốc đối với Apple) sẽ không xảy ra, nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ là người đầu tiên phản đối."

Ông Nhậm thừa nhận rằng việc kiềm chế xuất khẩu từ chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ảnh hưởng đến những thành quả hai năm qua của Huawei so với các đối thủ cạnh tranh, song ông khẳng định ãng công nghệ khổng lồ Trung Quốc sẽ tăng cường tự nghiên cứu-phát triển chip hoặc tìm giải pháp thay thế để đi trước trong cuộc đua điện thoại thông minh và 5G.

[Nhân viên Huawei lo lắng trước lệnh trừng phạt của Mỹ]

Ngày 17/5 vừa qua, chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đã liệt Huawei vào "danh sách đen" thương mại, ngăn cản hãng này tiếp cận với phần mềm và linh kiện phần cứng từ các nhà cung cấp của Mỹ. Lệnh cấm của Mỹ đã đe dọa tới chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu và ảnh hưởng việc ra mắt các mạng dịch vụ 5G. 

Ông Nhậm nói: "Mỹ chưa bao giờ mua sản phẩm từ chúng tôi." "Ngay cả khi Mỹ muốn mua sản phẩm của chúng tôi trong tương lai, tôi không thể bán cho họ. Không có một cuộc đàm phán nào."

Ông Nhậm Chính phi thành lập Huawei năm 1987 với số vốn ban đầu chỉ 21.000 nhân dân tệ. Và sau 32 năm phát triển, đến nay Huawei đã trở thành hãng cung cấp thiết bị viễn thông số 1 thế giới và số 2 thế giới trong thị trường điện thoại thông minh. Công ty của ông Nhậm ngày nay tạo ra doanh số cao hơn cả gã khổng lồ Internet Alibaba Group Holding Ltd. và Tencent Holdings Ltd. cộng lại.

Báo cáo của công ty Huawei 2018 cho thấy ông Nhậm có 1,14% cổ phần, mang lại cho ông tài sản ròng trị giá 2 tỷ USD (theo Bloomberg Billionaires Index)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục