Xô xát khi đi đòi nợ, hai anh em bị đâm thương vong

Ngày 20/5, thông tin từ Công an huyện Cần Giuộc (Long An) cho biết, một vụ án mạng khiến hai người thương vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 19/5, hai anh em ruột là Nguyễn Tấn Đạt (29 tuổi) và Nguyễn Tấn Lợi (28 tuổi) cùng ngụ thị trấn Cần Giuộc, đi đến khu vực ấp Long Phú, xã Tân Kim (Cần Giuộc) gặp Nguyễn Văn Hoàng (41 tuổi) để đòi nợ. Cùng đi còn có một người bạn của hai anh em Đạt và Lợi.

Trong lúc đòi nợ, giữa các đối tượng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, xô xát. Nguyễn Văn Hoàng đã rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào nhóm người đến đòi nợ.

Do bất ngờ không kịp chống đỡ, Nguyễn Tấn Lợi bị đâm trúng nhiều nhát dao và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Nguyễn Tấn Đạt bị thương khá nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện. Người bạn đi cùng đã nhanh chóng chạy thoát.

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Hoàng đã đến cơ quan chức năng đầu thú. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai ban đầu, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Bùi Giang (TTXVN)
Bắt giữ nghi phạm gây ra các vụ án mạng trên địa bàn Vĩnh Phúc và Hà Nội
Bắt giữ nghi phạm gây ra các vụ án mạng trên địa bàn Vĩnh Phúc và Hà Nội

Tối 17/5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vừa bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Bình (sinh năm 1981, ở xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội), nghi phạm gây ra những vụ án mạng có những tình tiết tương tự giống nhau trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN