Thu giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc tại Bến Tre và Quảng Bình

Trong ngày 25/4, các lực lượng biên phòng và quản lý thị trường đã thu giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc tại Bến Tre và Quảng Bình.
Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Bình bắt xe chở thuốc lá lậu. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)
Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Bình bắt xe chở thuốc lá lậu. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Chiều 25/4, Thiếu tá Huỳnh Trung Dũng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại, Bộ đội Biên phòng Bến Tre đã ra quyết định tạm giữ 16.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc. Số dầu trên do ông Võ Văn Ngót, ấp 3, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại (Bến Tre) vận chuyển.

Trước đó, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 24/4, Đồn Biên phòng Cửa Đại phối hợp cùng Đội công tác đặc nhiệm Phòng chống tội phạm và ma túy miền Nam, Cục Phòng chống tội phạm và ma túy - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra, phát hiện ông Võ Văn Ngọt đang điều khiển phương tiện thủy nội địa, biển số BTr 5542 vận chuyển khoảng 16.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc. Thời điểm kiểm tra phương tiện, ngoài ông Ngọt là thuyền trưởng, còn có thuyền viên Đặng Văn Dũng, xã Phú Long, huyện Bình Đại (Bến Tre).Qua làm việc, ông Ngọt không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số dầu trên. Theo lời khai của ông Ngọt, lợi dụng giá dầu đang tăng, ông Ngọt thu mua lại dầu thừa của một số phương tiện khác để bán kiếm lời.

Hiện, Đồn Biên phòng Cửa Đại đã ra quyết định tạm giữ số dầu trên và tiếp tục điều tra làm rõ.

[Bắt giữ xe tải vận chuyển nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc]

Trong khi đó, lực lượng Quản lý thị trường Quảng Bình cũng vừa bắt xe ô tô tải chở lượng lớn thuốc lá do nước ngoài sản xuất nhập lậu.

Trước đó, ngày 24/4, trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình), Đội Quản lý Thị trường số 7, Cục Quản lý Thị trường Quảng Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành kiểm tra xe ôtô tải biển kiểm soát 89C-063.72 do tài xế Ngô Nam Tài (trú tại Yên Chính, Ý Yên, Nam Định) điều khiển hướng Nam – Bắc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có ngụy trang và chở nhiều thùng cát tông chứa thuốc lá ngoại. Lực lượng chức năng đã kiểm đếm được 18.600 bao thuốc lá; trong đó, có 2.000 bao RICHMOND, 4.800 bao ZOUK, 4.800 bao ZEST, 1.000 bao ESSE CLASSIC, 2.000 bao ESSE LIGHT và 4.000 bao ESSE GOLDEN LEAF. Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Tổng trị giá số thuốc lá trên hơn 300 triệu đồng.

Đội Quản lý Thị trường số 7 quyết định lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Ngô Nam Tài về hành vi cố ý vận chuyển hàng hóa nhập lậu và đưa phương tiện, hàng hóa về trụ sở đội để tiến hành kiểm tra, xử lý.. 

Hiện, Đội số Quản lý Thị trường số 7 đã bàn giao cho lực lượng Công an Kinh tế Quảng Bình tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục