‘Chiến tranh và hòa bình’: Hành trình hồi sinh của một vùng đất

Người xem có thể thấy ở triển lãm “Chiến tranh và hòa bình” của họa sỹ Nguyễn Quốc Thái những trạng thái, biến đổi của một vùng đất theo thời gian.
'Một góc phố Hải Phòng' qua góc nhìn của họa sỹ Nguyễn Quốc Thái. (Ảnh: BTC)
'Một góc phố Hải Phòng' qua góc nhìn của họa sỹ Nguyễn Quốc Thái. (Ảnh: BTC)

Triển lãm tranh “Chiến tranh và hòa bình” giới thiệu tới công chúng 90 tác phẩm của họa sỹ Nguyễn Quốc Thái. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 28/4-9/5 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (số 50 Đào Duy Từ, Hà Nội).

“Chiến tranh và hòa bình” mang tính chất tổng kết hành trình sáng tạo của họa sỹ Nguyễn Quốc Thái, giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của ông trong suốt thời gian từ năm 1966-2017.

[Bức tranh 'Vườn xuân Trung Nam Bắc' bị hư hỏng do công tác vệ sinh?]

Người xem có thể thấy ở đó những trạng thái, biến đổi của một vùng đất theo thời gian: phá hủy-hồi sinh, trắng đen- rực rỡ, xáo động-êm đềm, nghiêm trang-phóng khoáng…

Điểm nhấn của triển lãm là loạt tranh tái hiện khung cảnh Hải Phòng 1972 với hình ảnh tường nhà đổ sập, cầu gãy, phà đứt, cây cối trơ trụi… bằng sắc nâu, trắng và đen. Đối lập với khung cảnh đổ nát là tinh thần “Vừa sản xuất vừa sẵn sàng chiến đấu” của những con người đất cảng.

Họa sỹ Nguyễn Quốc Thái dùng nhiều chất liệu để vẽ: chì than, bột màu, màu nước, tranh lụa, sơn dầu… Dù khai thác đề tài nào, điều đọng lại sau cùng ở những họa phẩm của Nguyễn Quốc Thái là tình yêu quê hương, tấm lòng nhân hậu của người họa sỹ.

‘Chiến tranh và hòa bình’: Hành trình hồi sinh của một vùng đất ảnh 1Tem Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do họa sỹ Nguyễn Quốc Thái vẽ. (Ảnh: BTC)

Họa sỹ Lê Thiết Cương giữ vai trò giám tuyển triển lãm “Chiến tranh và hòa bình.” Cũng trong dịp này, tuyển tập cùng tên (tập hợp gần 150 ký họa, tem, tranh, minh họa, bìa sách do họa sỹ Nguyễn Quốc Thái vẽ) sẽ chính thức ra mắt công chúng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục