Quân đội Việt Nam và Liên bang Nga tăng cường quan hệ hợp tác

Thượng tướng Phan Văn Giang mong rằng thời gian tới quân đội Việt Nam-Nga cần tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, qua đó tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác truyền thống.
Quân đội Việt Nam và Liên bang Nga tăng cường quan hệ hợp tác ảnh 1(Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Chiều 18/2, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đoàn cán bộ Học viện Quân sự Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Nga.

Đoàn do Thượng tướng V.B. Zarudnitsky, Giám đốc Học viện dẫn đầu, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai Nhà nước, nhân dân, quân đội hai nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước hiện nay.

[Việt Nam-Nga tiến tới nâng cấp hợp tác về phòng, chống tham nhũng]

Thượng tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả buổi làm việc giữa Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Học viện Quân sự Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Nga.

Thượng tướng Phan Văn Giang mong rằng thời gian tới quân đội hai nước cần tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, qua đó tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước, hai quân đội.

Thay mặt đoàn, Thượng tướng V.B. Zarudnitsky cảm ơn Thượng tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp; đồng thời thông báo kết quả hội đàm giữa Học viện Quân sự Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Nga với Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam. Hai bên đã trao đổi các nội dung hợp tác, tìm hiểu cơ sở vật chất, chương trình giảng dạy của hai Học viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục