Than Quảng Ninh đặt mục tiêu TOP 3 tại Wake-up 247 V-League 2019

16/02/2019 21:25 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Than Quảng Ninh khởi động cho mùa giải chuyên nghiệp 2019 bằng lễ xuất quân khá hoành tráng tại Cẩm Phả sáng 16/2. Với sự hậu thuẫn rất mạnh mẽ và nhận được sự ủng hộ từ nhiều phía, đội bóng đất Mỏ tỏ ra đầy tự tin với mục tiêu lọt vào TOP 3 tại Wake-up 247 V-League 2019.

Than Quảng Ninh vô địch Thiên Long Cup 2019

Than Quảng Ninh vô địch Thiên Long Cup 2019

Đội bóng của cựu HLV trưởng ĐTQG Phan Thanh Hùng đã lên ngôi cao nhất ở giải tập huấn quan trọng trước thềm V-League 2019 sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước nhà vô địch V-League 2017 Quảng Nam.

Cơ sở để Than Quảng Ninh đặt mục tiêu TOP 3 ở Wake-up 247 V-League 2019 và vào chung kết Cúp Quốc gia ở mùa giải chính là nhờ việc thường xuyên có được một vị trí khá ổn định ở nửa trên bảng xếp hạng ở sân chơi số 1 của bóng đá Việt Nam những mùa giải gần đây. Năng lực tài chính và chuyên môn của Than Quảng Ninh cũng ngày một được củng cố qua sự ủng hộ và hậu thuẫn rất lớn từ địa phương, ngành than và đặc biệt là người hâm mộ Quảng Ninh.

Ngay trước thềm mùa giải mới, Than Quảng Ninh vừa đón nhận một bản hợp đồng tài trợ có giá trị 20 tỷ đồng từ thương hiệu điện tử Asanzo. Chủ tịch Tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam cũng là một người con đất Mỏ chia sẻ: “Than Quảng Ninh đang ngày một chiếm được nhiều tình cảm hơn của người hâm mộ Quảng Ninh và người hâm mộ cả nước nhờ cách làm bóng đá sạch, bài bản và phát triển hệ thống bóng đá trẻ. Sự hỗ trợ của Asanzo cũng chỉ mới là bước khởi đầu”.

Để đội bóng Than Quảng Ninh đóng góp thiết thực, gắn bó và có nhiều chia sẻ hơn nữa với người dân đất Mỏ, ông Tam cũng khẳng định, mỗi bàn thắng mà Than Quảng Ninh ghi được ở Wake-up 247 V-League mùa giải 2019 sẽ tương đương với 10 triệu đồng ủng hộ cho quỹ người nghèo và có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Quảng Ninh. “Các cầu thủ càng ghi nhiều bàn thắng, người nghèo ở Quảng Ninh sẽ càng được hỗ trợ nhiều và mong rằng đội bóng hãy có thật nhiều món quà tặng người hâm mộ”.

Trước mùa giải Wake-up 247 V-League 2019, HLV Phan Thanh Hùng cũng đã kịp bổ sung vào biên chế đội bóng thêm 6 tân binh, đáng chú ý có tiền vệ Lê Sỹ Minh (đến từ CLB Nam Định), Lastro Neven (trung vệ, từng thi đấu tại Europa League 2018), tiền đạo Hermann (Bờ Biển Ngà), Dieylani (Senegal, tiền đạo). “Lực lượng này đủ giúp cho đội bóng hiện thực hóa các mục tiêu chuyên môn và thắp lên hi vọng vào TOP 3 chung cuộc”, theo lời HLV Phan Thanh Hùng.

Cũng theo đánh giá của HLV Phan Thanh Hùng, Wake-up 247 V-League 2019 hiện là cuộc chơi khá tương đồng về trình độ, ngoại trừ Hà Nội nhỉnh hơn, hầu hết các đội bóng đều có sự chuẩn bị tốt về chuyên môn. Tuy nhiên, Than Quảng Ninh nắm bắt và hiểu rõ cơ hội của mình trong cuộc đua vào TOP 3 khi các mùa giải gần đây, đội bóng đất Mỏ đều có cơ hội tranh chấp. “Trong giai đoạn cuối, Than Quảng Ninh thường không duy trì được sự ổn định do lực lượng mỏng nên bỏ lỡ cơ hội. Chúng tôi sẽ khắc phục hạn chế này ở mùa giải 2019”.

Điều lo lắng duy nhất của đội bóng đất Mỏ trước vạch xuất phát là việc nâng cấp sân Cẩm Phả (với tổng kinh phí 200 tỷ đồng) vẫn chưa hoàn tất, Than Quảng Ninh sẽ tạm thời thi đấu trên sân Cửa Ông trong giai đoạn đầu mùa giải 2019.

“Chỉ trong vài tháng nữa, Than Quảng Ninh sẽ có một sân đấu đẹp và có chất lượng không thua kém những sân vận động của nhiều CLB nổi tiếng của V-League. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để bóng đá đất Mỏ tiếp tục phát triển và ngày càng đáp ứng được yêu cầu của người hâm mộ”, Chủ tịch CLB Phạm Thanh Hùng cho biết.

Than Quảng Ninh sẽ xuất phát ở Wake-up 247 V-League 2019 bằng cuộc đối đầu với Hà Nội vào ngày 23/2. Khoản tiền thưởng 500 triệu đồng đã được Asanzo “treo” trước, nếu đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng đánh bại được nhà ĐKVĐ ở trận đấu này.

Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm