Trung Quốc đạt sản lượng trên 3 triệu tấn nhôm trong tháng 12 vừa qua

Theo nhà phân tích Helen Lau thuộc Argonaut Securities, sản lượng nhôm của Trung Quốc tăng có thể do các lò luyện mới được mở và tốc độ đô thị hóa nhanh hơn, sau khi giá nhôm ôxít giảm.
Trung Quốc đạt sản lượng trên 3 triệu tấn nhôm trong tháng 12 vừa qua ảnh 1Sản phẩm nhôm lá Trung Quốc. (Nguồn: Shanghai Daily)

Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, sản lượng nhôm của nước này trong tháng 12/2018 và cả năm ngoái đều đạt mức cao kỷ lục.

Trong tháng 12/2018, Trung Quốc lần đầu tiên đạt sản lượng nhôm trên 3 triệu tấn trong một tháng.

Trong tháng 12/2018, Trung Quốc đã sản xuất 3,05 triệu tấn nhôm, tăng 8,2% so với tháng 11 và tăng 11,3% so với tháng 12/2017. Đây là lần đầu tiên quốc gia sản xuất nhôm hàng đầu thế giới này đạt sản lượng trên 3 triệu tấn trong một tháng, dù giá nhôm ở mức thấp kỷ lục trong hai năm do cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và việc hạn chế sản xuất trong mùa Đông để giảm bớt tình trạng ô nhiễm môi trường.

Sản lượng cả năm 2018 của Trung Quốc đạt 35,8 triệu tấn, tăng 7,4% so với mức kỷ lục đạt được vào năm 2017.

Theo nhà phân tích Helen Lau thuộc Argonaut Securities, sản lượng nhôm của Trung Quốc tăng có thể do các lò luyện mới được mở vào cuối năm ngoái và tốc độ đô thị hóa nhanh hơn, sau khi giá nhôm ôxít giảm.

Chuyên gia này cho rằng dù với mức giá hiện nay, các nhà sản xuất có thể không có lợi nhuận, nhưng họ sẽ tiếp tục sản xuất nếu hòa vốn. Bà nhận định sản lượng nhôm của Trung Quốc năm 2019 sẽ tăng 5%.

[Cố vấn Nhà Trắng: Chưa có đột phá trong đàm phán thương mại Mỹ-Trung]

Giá nhôm tại Thượng Hải đã giảm 14% trong năm 2018, xuống dưới 14.000 nhân dân tệ (2.063 USD)/tấn, khi nguồn cung dồi dào và có những lo ngại về tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đối với nhu cầu.

Giá nhôm sau khi tăng vọt vào tháng Ba năm ngoái, do nhà máy Alunorte của Norsk Hydro dừng hoạt động thì đã giảm gần 30% trong quý 4, làm giảm sức ép lên các lò luyện.

Sản lượng 10 kim loại màu, bao gồm đồng, nhôm, chì, thiếc và niken, của Trung Quốc đạt kỷ lục 5,08 triệu tấn trong tháng 12/2018 và cả năm ngoái đạt 56,88 triệu tấn, cũng là mức cao kỷ lục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục