Trưởng ban Kinh tế Trung ương tiếp cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry

Cựu Ngoại trưởng John Kerry đề xuất việc thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng; trình bày ý tưởng hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng.
Trưởng ban Kinh tế Trung ương tiếp cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry ảnh 1Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tiếp cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 16/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã tiếp và làm việc với ông John Kerry, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ.

Tại buổi tiếp, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình hoan nghênh cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã có chuyến thăm Việt Nam và tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2019 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam năm 2018 và triển vọng năm 2019 - Củng cố nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững” do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương chủ trì tổ chức; thông báo về tình hình kinh tế Việt Nam 2018, với tăng trưởng kinh tế trên 7% và hoàn thành 12/12 chỉ tiêu kinh tế, khối doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu.

Bày tỏ vui mừng được tham gia vào sự kiện quan trọng do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đề xuất việc thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng; trình bày ý tưởng hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng thông qua việc xây dựng một liên doanh.

[Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry]

Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để ý tưởng này trở thành hiện thực, góp phần cho sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Cảm ơn và ghi nhận đề xuất của cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry về việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng năng lượng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định, mục tiêu của Việt Nam sẽ tiếp tục hướng tới phát triển các ngành năng lượng tái tạo.

Với mục tiêu đó, Việt Nam luôn chào đón các doanh nghiệp Hoa Kỳ đến đầu tư tại Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục