Trên 200 con lợn lở mồm long móng tại trang trại quy mô hàng đầu Thừa Thiên - Huế

Chiều 16/1, ông Nguyễn Văn Hưng - Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng của cơ quan vừa phát hiện trên 200 con lợn tại trang trại Việt Thái, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế bị nhiễm bệnh lở mồm long móng. 

Theo đó, vào lúc 10h ngày 16/1, lực lượng chức năng phát hiện có nhiều con lợn được vận chuyển ra ngoài từ trang trại Việt Thái. Lần theo nguồn gốc số lợn này, lực lượng chức năng vào kiểm tra trang trại Việt Thái thì phát hiện có lượng lớn lợn của cơ sở này bị mắc dịch lở mồm long móng.

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có trên 200 con lợn trong tổng số 1.600 con được nuôi tại trang trại Việt Thái bị nhiễm virus lở mồm long móng. Tình trạng lợn mắc bệnh tại đây đã xảy ra từ 2 ngày trước. Được biết, đây là trang trại chăn nuôi lợn có quy mô thuộc diện lớn nhất tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Theo ông Nguyễn Văn Hưng, trong số những con lợn bị mắc dịch lở mồm long móng, có nhiều con đã được tiêm phòng nhưng không miễn dịch. Nguyên nhân là bởi những con lợn này có thể đã được tiêm phòng không đúng quy trình, cụ thể là không được tiêm đủ liều lượng vắc-xin phòng bệnh.

Hiện Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Thừa Thiên - Huế đang phối hợp chính quyền địa phương và chủ trang trại tiến hành tiêu hủy số lợn bị dịch, đồng thời tiêu độc khử trùng để ngăn chặn dịch lây lan, nhằm giảm áp lực bệnh, ngăn chặn mầm bệnh ủ trong môi trường. 

Chi cục Chăn nuôi và thú y cũng khuyến cáo người dân, không nên chủ quan, giấu bệnh, khi thấy có biểu hiện đàn lợn bị nhiễm lở mồm long móng, cần báo ngay cho ngành chức năng để chủ động phòng chống và dập ổ dịch. Người dân không nên giữ lại những gia súc bị nhiễm bệnh để tự ý chữa trị hay cố tình bán.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền với các vùng lân cận phòng bệnh và tổ chức tiêm phòng đàn lợn, nghiêm cấm hạn chế tối đa buôn bán vận chuyển lợn vào khu vực có dịch. Lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát dịch bệnh trên địa bàn; khẩn trương tiêm phòng tại vùng có dịch và vùng có nguy cơ cao xảy ra dịch; tăng cường kiểm soát giết mổ và vận chuyển gia súc ra vào vùng có dịch… đặc biệt là khi Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đang đến gần, lượng tiêu thụ thịt lợn tăng cao, cần có những biện pháp khống chế và dập dịch đảm bảo cũng như lưu thông, giết mổ gia súc trong và ngoài ổ dịch.

Đây là cơ sở chăn nuôi lợn đầu tiên ở Thừa Thiên - Huế xuất hiện dịch lở mồm long móng được phát hiện trong thời gian gần đây. 

Tường Vi (TTXVN)
Xuất hiện nhiều ổ dịch lở mồm long móng tại Hà Nội là do người dân 'giấu dịch'
Xuất hiện nhiều ổ dịch lở mồm long móng tại Hà Nội là do người dân 'giấu dịch'

Từ 16 ổ dịch lở mồm long móng trên đàn lợn, hiện Hà Nội chỉ còn hai nơi có dịch chưa qua 21 ngày là huyện Chương Mỹ và Thường Tín, không phát sinh ổ dịch mới. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN