Các khu vực trên cả nước đều có mưa, Bắc Bộ có nơi dưới 11 độ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm 16/12, các khu vực trên cả nước đều có mưa. Riêng Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ vùng núi có nơi dưới 11 độ C.
Các khu vực trên cả nước đều có mưa, Bắc Bộ có nơi dưới 11 độ ảnh 1Người dân Hà Nội trang bị áo ấm chống rét, trên đường Giải Phóng. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm 16/12, các khu vực trên cả nước đều có mưa. Riêng Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ vùng núi có nơi dưới 11 độ C.

Trên biển, hiện nay (16/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Dự báo, khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2-3m; biển động.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 3-4m; biển động.

[Miền Bắc ấm dần, mưa diện rộng tại Trung Bộ đến hết ngày 17/12]

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc, nên ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Diễn biến thời tiết chiều tối và đêm 16/12: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét, độ ẩm từ 55-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét, độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rải rác; phía Nam (từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, trời rét, độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc (từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, phía Nam 24-26 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên từ 18-21 độ, nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ từ 22-25 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục