Trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Pháp bị tin tặc tấn công

Bộ Ngoại giao Pháp ngày 13/12 thông báo, tin tặc đã đánh cắp dữ liệu từ một trang web của bộ này được thiết kế dành cho các công dân ra nước ngoài.
Trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Pháp bị tin tặc tấn công ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Forbes)

Bộ Ngoại giao Pháp ngày 13/12 thông báo, tin tặc đã đánh cắp dữ liệu từ một trang web của bộ này được thiết kế dành cho các công dân ra nước ngoài.

Thông báo của bộ trên có đoạn: "Các dữ liệu cá nhân được đăng ký trên diễn đàn Ariane đã bị đánh cắp. Những dữ liệu này có thể bị lạm dụng song chỉ với giới hạn nhất định, do những thông tin này không bao gồm các tài liệu tài chính nhạy cảm hay dữ liệu có thể để lộ địa chỉ người nhận."

[Chuyên gia: Tấn công mạng vào bầu cử ở Mỹ sẽ lên mức báo động]

Vụ việc làm dấy lên hoài nghi về an ninh cho các trang web của Chính phủ Pháp, dù Bộ Ngoại giao nước này đã tìm cách trấn an người sử dụng rằng những thông tin bị đánh cắp không mấy nhạy cảm và trang Ariane vẫn an toàn để sử dụng.

Trang Ariane được thiết lập vào năm 2010 để cho phép công dân Pháp cập nhật những thông tin liên quan an ninh khi họ ở nước ngoài. Hiện chưa rõ những tin tặc này có nguồn gốc từ đâu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục