Bất chấp Mỹ phản đối, Liên hợp quốc thông qua Hiệp ước di cư toàn cầu

150 quốc gia thành viên Liên hợp quốc đã thông qua Công ước toàn cầu về di cư an toàn, trật tự và hợp pháp, bất chấp việc một số quốc gia phản đối, trong đó có Mỹ.
Bất chấp Mỹ phản đối, Liên hợp quốc thông qua Hiệp ước di cư toàn cầu ảnh 1Người di cư Trung Mỹ đổ xô tới khu vực biên giới Mexico để tìm cách tới Mỹ ngày 25/11/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 10/12, ngay trong phiên khai mạc cuộc họp của Liên hợp quốc tại Maroc, 150 quốc gia thành viên đã thông qua Hiệp ước toàn cầu về di cư an toàn, trật tự và hợp pháp, bất chấp việc một số quốc gia phản đối, trong đó có Mỹ.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres miêu tả hiệp ước trên "là lộ trình nhằm bảo vệ khỏi sự đau khổ và hỗn loạn."

[Rắc rối xoay quanh "bài toán" giải quyết gốc rễ vấn đề di cư của EU]

Nhà lãnh đạo Liên hợp quốc cho biết ông đang tìm cách để xóa bỏ điều mà ông gọi là một số bí mật xung quanh công ước, bao gồm cả việc tuyên bố rằng công ước này sẽ cho phép Liên hợp quốc áp đặt chính sách di cư đối với các quốc gia thành viên.

Hiệp ước toàn cầu về di cư an toàn, trật tự và hợp pháp đã hoàn tất sau 18 tháng đàm phán và chính thức được thông qua tại phiên khai mạc cuộc hội thảo kéo dài hai ngày tại Marrakesh, Maroc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục