18 giờ 30 phút ngày 20/11, Myanmar - Việt Nam: Không chủ hòa

Hừng hực khí thế sau khi vượt qua đối thủ nặng ký Malaysia, trước đó là Lào, khán giả cả nước đang hy vọng HLV Park Hang Seo và “binh đoàn áo đỏ” sẽ tiếp tục thành công trong trận đấu trên sân Myanmar. Ít nhất là hoàn thành mục tiêu có điểm.

Cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Ngọc Thanh, người từng dự đoán chính xác tỷ số giữa Việt Nam và Malaysia trên sân Mỹ Đình tiếp tục đưa ra nhận định cho trận đấu sắp tới tại sân Thuwunna: “Myanmar không dễ xem thường vì họ có nhiều lợi thế để tìm kiếm điểm số thuận lợi với Việt Nam như sân nhà, CĐV nhà, thời tiết... Myanmar cũng thể hiện qua các trận đấu với Lào và Campuchia. Họ có nền tảng thể lực tốt và những cầu thủ hiện tại cũng rất tiềm năng. Đó là những người đã có kinh nghiệm thi đấu ở World Cup U20 thế giới và đây là lứa cầu thủ tốt của Myanmar mà các cầu thủ Việt Nam không lạ gì họ”.

Với một đội hình chất lượng, Myanmar hiện tại càng đáng sợ hơn khi họ sở hữu một HLV ngoại cũng rất tài năng. Ông HLV Antoine Hey vừa dẫn dắt hai đội tuyển U23 và Myanmar trong năm 2018, nhưng cho thấy sự mát tay. HLV quốc tịch Đức được đánh giá cao ở sự khoa học, bài bản trong kỹ chiến thuật vốn là điểm mạnh của người Đức. HLV Nguyễn Ngọc Thanh nhận xét: “Myanmar đang là sự kết hợp tốt giữa các cầu thủ trẻ, khỏe và một lối chơi khoa học kiểu Đức. Ông Hey có lẽ là một người thực dụng và tình hình lúc này, ông ấy biết như thế nào là tốt nhất cho đội bóng của mình”.

Chú thích ảnh
Nếu chơi chặt chẽ và quyết tâm, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể có điểm trên sân của Myanmar.

Hiện tại, Myanmar đang có 6 điểm và xếp trên Việt Nam trên bảng tổng sắp. Tuy nhiên khi đối thủ của họ là Lào và Campuchia thì tình hình vẫn chưa nói lên được nhiều. Thử thách với Việt Nam sẽ là nặng ký nhất từ đầu giải của họ. Điều đó tạo áp lực lên thầy trò HLV Antoine Hey và ông thầy người Đức có lý do để thận trọng trước trận đấu: “Chúng tôi có sân vận động và người hâm mộ sau lưng, mong rằng họ sẽ ra về với nụ cười trên môi. Chúng tôi đang là một tập thể đoàn kết, có tinh thần thi đấu tốt luôn cầu tiến từng ngày. Việt Nam đang có hàng phòng ngự tốt, khả năng kết dính giữa thủ môn và các hậu vệ. Chúng tôi phải xác định lại đối thủ lần này, bởi Việt Nam là đội mạnh hơn Lào và Campuchia. Họ chưa để thua bàn nào cho đến lúc này đã nói lên điều đó”.

Như HLV người Đức phân tích, có thể trận tới, HLV Park Hang Seo sẽ không có nhiều lý do để mạo hiểm. Trong tay HLV người Hàn Quốc là một lực lượng không sứt mẻ, khác với chủ nhà thiếu vắng Than Win vì thẻ phạt. “Vốn” có sẵn ở hai trận ra quân giúp Việt Nam thoải mái trên sân khách. Chỉ cần có 1 điểm ở Thuwanna và giải quyết tốt Campuchia ở lượt cuối, vé đầu bảng nhiều khả năng không tuột khỏi tay Việt Nam.

Tuy nhiên, vào trận với quyết tâm tìm kiếm một trận hòa chưa bao giờ là thử thách dễ dàng cho bất cứ đội bóng nào. Thâm chí, với nhiều người làm chuyên môn, đó có thể xem là con dao 2 lưỡi. HLV Park Hang Seo không lạ điều này và chắc hẳn, Việt Nam sẽ duy trì thế trận phòng ngự phản công chủ động. Đây chưa phải là thời điểm “vui quá” với ông Park cùng các học trò. Bởi đơn giản 3 điểm trước Malaysia sẽ mất đi nhiều ý nghĩa nếu thất bại ở Thuwunna.

Về phía chủ nhà, HLV Hey ngược lại sẽ phải dè chừng đội khách vì hiện tại, Myanmar không hề được đánh giá cao hơn Việt Nam. Họ vẫn có 6 điểm trong tay và điều thực tế nhất lúc này là nghĩ cách tìm lợi thế trước Malaysia, đối thủ họ sẽ phải làm khách ở lượt cuối. Tuy nhiên, Myanmar sẽ không ngần ngại nếu Việt Nam mắc sai lầm.

Đội chủ sân Thuwunna đặc biệt lợi hại ở những phút cuối với thể lực và tinh thần mạnh mẽ. Lào và Campuchia là những đội đã nếm vị đắng trước thầy trò HLV Antoine Hey. Aung Thu sẽ vẫn là mũi sát thương đáng sợ. Nhưng xét cho cùng, nếu tỉnh táo, Việt Nam không có gì phải ngại đối thủ vốn xem thầy trò HLV Park Hang Seo là khắc tinh. Sau Lào và Campuchia, thống kê cho thấy Myanmar luôn là đối thủ ưa thích của Việt Nam ở sân chơi khu vực. Công Phượng, Anh Đức và có thể Văn Đức, Văn Toàn, Quang Hải sẽ là ngòi nổ đưa Việt Nam lên đỉnh bảng trận tới.

Đội hình dự kiến:

- Việt Nam: Văn Lâm, Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng, Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Quang Hải, Xuân Trường, Văn Đức, Công Phượng, Anh Đức.

- Myanmar: Htet Zin, Min Tun, Pyho Zaw, David Htan, Bo Hlaing, Ye Ko Oo, Aung Than, Aung Lwin, Aee Soe, Aung Thu, Lwing Maung.

Dự đoán: 1-2

Xếp hạng Bảng A: 

Chú thích ảnh

Lịch thi đấu và trực tiếp AFF Cup 2018:

Chú thích ảnh

 

Theo Thể thao & Văn hóa
AFF Suzuki Cup 2018: Cơ hội đi tiếp của các đội bóng
AFF Suzuki Cup 2018: Cơ hội đi tiếp của các đội bóng

AFF Suzuki Cup 2018 đang bước vào giai đoạn căng thẳng, khi các đội bóng cạnh tranh quyết liệt cho 2 vị trí đầu mỗi bảng để vào vòng bán kết. Vậy mỗi đội cần bao nhiêu điểm để có thể lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN