Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Nga trong thương mại, đầu tư

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố, Bắc Kinh sẵn sàng phát triển hơn nữa sự hợp tác với Moskva, nâng cao thương mại song phương cũng như thúc đẩy sự tiếp cận thị trường hai bên.
Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Nga trong thương mại, đầu tư ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin (thứ 3 từ phải sang)và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (thứ 5 từ phải sang) ngày 15/11 tại Singapore. (Nguồn: Reuters)

Theo Sputniknews, trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/11 tại Singapore, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố, Bắc Kinh sẵn sàng phát triển hơn nữa sự hợp tác với Moskva, nâng cao thương mại song phương cũng như thúc đẩy sự tiếp cận thị trường hai bên.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc trích lời ông Lý Khắc Cường cho biết: "Nga và Trung Quốc vẫn có nhiều cơ hội để phát triển sự hợp tác kinh doanh. Phía Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục làm sâu sắc sự hợp tác với Nga trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và tài chính, năng lượng và đổi mới."

[Nga-Trung hướng tới mục tiêu tham vọng hơn trong hợp tác song phương]

Theo Thủ tướng Lý Khắc Cường, Bắc Kinh sẵn sàng phối hợp với Moskva "thúc đẩy sự tiếp cận thị trường hai nước, tăng cường thương mại và đầu tư, cũng như thúc đẩy việc thực hiện các dự án công nghệ cao."

Về phần mình, Tổng thống Putin tuyên bố: "Nga sẵn sàng phối hợp với Trung Quốc để thực hiện các thỏa thuận hiện tại, đồng thời thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, không gian, hàng không, khoa học va kỹ thuật, cùng với sự hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu chung và kinh tế số."

Theo Cục Hải quan Liên bang Nga, năm 2017, kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc đạt gần 87 tỷ USD, tăng hơn 20 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước đó, đưa Trung Quốc trở thành đối tác thương mại quan trọng của Nga bên cạnh Liên minh châu Âu (EU)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục