Đại hội Thể thao toàn quốc 2018: Khai mạc phân môn Bóng chuyền Bãi biển

Sáng 15/11, tại thành phố Nha Trang, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khai mạc và thi đấu phân môn bóng chuyền bãi biển, thuộc bộ môn thể thao thi đấu đầu tiên trong chuỗi các hoạt động của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. 

Tham dự giải có 8 đội nam và 11 đội nữ đến từ 8 đơn vị gồm: Khánh Hòa, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Kiên Giang, Sóc Trăng và Quân đội. Ở cả hai nội dung nam và nữ, các đội chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào tranh bán kết, chung kết. 

Phát biểu khai mạc, ông Võ Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Khánh Hòa nhấn mạnh, từ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VII, Khánh Hòa đã đăng cai tổ chức phân môn bóng chuyền bãi biển cũng như thường xuyên tổ chức các giải bóng chuyền trong hệ thống thi đấu quốc gia. Cơ sở vật chất của tỉnh hiện đang rất tốt, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn. Mặc khác, công tác an toàn, an ninh cũng được Ban tổ chức chú trọng nâng cao trong suốt các ngày diễn ra giải đấu.

Ông Hùng cũng cho biết thêm, chất lượng các giải đấu năm nay so với các năm trước sẽ hấp dẫn và quyết liệt hơn, bởi sự góp mặt của nhiều đội mạnh. Các địa phương, đơn vị tham dự giải có sự chuẩn bị kỹ càng. Thông qua giải lần này, các nhà chuyên môn cũng như những nhà quản lý nắm bắt được thực trạng công tác đào tạo vận động viên trẻ tại các địa phương, đơn vị. Từ đó, có những giải pháp nhằm đưa bóng chuyền Việt Nam ngày càng phát triển.

Sau lễ khai mạc, tại sân bóng chuyền bãi biển vịnh Nha Trang đã diễn ra hai trận thi đấu giữa nữ Khánh Hòa và Hải Phòng, nữ Kiên Giang và Sóc Trăng

Tại kỳ Đại hội này, môn bóng chuyền diễn ra tại 2 địa điểm là Nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội) với phân môn bóng chuyền trong nhà và Nha Trang (Khánh Hòa) với phân môn bóng chuyền bãi biển. Đối với phân môn bóng chuyền bãi biển, thời gian thi đấu hết ngày 18/11/2018.

Phan Sáu (TTXVN)
Hà Nội sẵn sàng công tác y tế phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII
Hà Nội sẵn sàng công tác y tế phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII

Đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, Sở đã ban hành kế hoạch khẩn về đáp ứng y tế phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII diễn ra từ ngày 25/11 đến hết ngày 10/12 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN