Malaysia hiện tại mạnh hay yếu hơn thời ‘phù thủy’ K.Rajagopal?

14/11/2018 16:49 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Gần một thập kỷ trước, bóng đá Malaysia ở vào giai đoạn hoàng kim với lứa cầu thủ tài năng từng giành huy chương vàng SEA Games 2009, và vô địch AFF Cup 2010 dưới triều đại “phù thủy” Datuk K.Rajagopal.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá. Lịch thi đấu và trực tiếp AFF Cup 2018

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá. Lịch thi đấu và trực tiếp AFF Cup 2018

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Ngoại hạng Anh, Ý, Tây Ban Nha. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Trực tiếp Man City vs MU. VTV6, VTV5, VTC3 trực tiếp đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018.

19h30, 16/11: Việt Nam vs Malaysia

Xem trực tiếp trên VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Xem trực tiếp trên VTC3:

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3

 

Xếp hạng bảng A:

VTV6. VTV5. Trực tiếp bóng đá. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Việt Nam vs Malaysia

Xếp hạng bảng B:

Lich thi dau bong da hom nay, Lịch thi đấu aff cup 2018, truc tiep bong da, truc tiep bong da vtv6, VTV5, VTV6, VTC3, xem bong da, trực tiếp Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup
Truc tiep bong da, vtv6 truc tiep bong da, truc tiep bong da vtv6, xem bong da, vtv5, vtc3, vtc9, fpt play, xem truc tiep bong da
Lịch thi đấu và trực tiếp AFF Cup 2018

Sau thất bại ở AFF Cup 2008 (bị loại từ vòng bảng), Liên đoàn bóng đá Malaysia đã định hướng lại chiến lược phát triển của mình vào giao chiếc ghế HLV trưởng cho K.Rajagopal, một ông thầy chuyên gắn với công tác đào tạo trẻ. Và hóa ra, đó là một quyết định hết sức đúng đắn.

Xem lại trận Malaysia 2-0 Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2010

Từ thế hệ vàng của Rajagopal…

Tại SEA Games 2009, lứa cầu thủ trẻ do chính Rajagopal đào tạo như Norshahrul Talaha, Sariq Rahim, Ashari Shamsudin, Ahmad Fakri, Badrol Bakhtiar đã gây bất ngờ khi giành tấm HCV bóng đá nam sau chiến thắng 1-0 trước U23 Việt Nam ở trận chung kết rực sắc đỏ ở Vientian (Mai Xuân Hợp đá phản lưới). Điều đáng nói là trước đó, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Malaysia 3-1 tại vòng bảng, và được xem như ứng viên vô địch thực sự do U23 Thái Lan đã bị loại.

Thành công ấy là tiền đề để Rajagopal trẻ hóa mạnh mẽ đội tuyển Malaysia dự AFF Cup 2010. Ông mạnh dạn loại bỏ ngôi sao lớn Indra Putra, và đưa một loạt các tài năng trẻ lên ĐTQG. Năm đó, Malaysia có tới 14 cầu thủ thủ U23, và chỉ có duy nhất một người trên 26 tuổi là tiền vệ Amri Yahyah (29 tuổi). Họ mở màn bằng thảm bại 1-5 trước Indonesia, nhưng kết thúc giải bằng chiến thắng 4-2 trước chính đội bóng này ở trận chung kết. Trên hành trình ấy, Malaysia từng vượt qua Việt Nam 2-0 sau hai lượt trận bán kết.

Chú thích ảnh
Safee Sali là Vua phá lưới AFF Cup 2010

Ở giải năm ấy, Safee Sali là người hùng của đội tuyển Malaysia với 5 bàn thắng và giành danh hiệu Vua phá lưới. Điều đáng chú ý là cả 5 bàn thắng ấy đều được chân sút sinh năm 1984 này ghi từ vòng bán kết (2 vào lưới Việt Nam, 3 vào lưới Indonesia). Và không ngạc nhiên khi có đến 5 cầu thủ Malaysia lọt vào đội hình tiêu biểu của AFF Cup 2010.

Một năm sau đó, thế hệ vàng của Rajagopal tiếp tục gây tiếng vang khi bảo vệ thành công tấm HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 26. Khairul Che Mat, Baddrol Bakhtiar, và Fakri Saarani tiếp tục là người hùng, ngoài ra còn có thể kể đến chân sút cao đến 1m88 Izzaq Faris, người đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan ở vòng bảng. Tuy nhiên, HLV U23 Malaysia khi đó là ông Ong Kim Swee, chứ không phải Rajagopal.

…Đến món cocktail của Tan Cheng Hoe

Đội hình Malaysia dự AFF Cup 2018 vẫn còn sót lại hai người hùng của thế hệ vàng năm xưa là thủ thành Khairul Chemat và tiền đạo Norshahrul Talaha. Ngoài ra, họ còn có những cựu binh khác như cặp song sinh Aidil Zafuan (trung vệ) – Zaquan Adha (tiền đạo), cũng như thủ thành Farizal Marlias, nạn nhân siêu phẩm từ giữa sân của Vũ Phong ở AFF Cup 2008.

Song thật ra, sự kỳ vọng trước giải đấu thì lại nằm ở thế hệ trẻ, những người từng gây ấn tượng rất mạnh khi quật ngã U23 Saudi Arabia để vượt qua vòng bảng U23 châu Á, từng hạ gục U23 Hàn Quốc trước khi lọt vào vòng 1/8 ASIAD 2018. Đội hình Malaysia tại AFF Cup 2018, vì thế, được ví như một ly cock-tail, với sự hòa trộn giữa sức trẻ và kinh nghiệm, giữa những trải nghiệm vinh quang trong quá khứ, và những thành công của bóng đá trẻ hiện tại.

Chú thích ảnh
Safawi Rasid chưa tái hiện được phong độ ở ASIAD 2018, dù chỉ phải gặp các đội yếu

Vấn đề mà ông Tan Cheng Hoe, trợ lý của Rajagopal trước đây, phải giải quyết bây giờ là dù đã thắng hai trận, song Malaysia vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà. Cụ thể: trong khi các lão tướng đã gây ấn tượng rất tốt, đặc biệt là tiền đạo chủ lực Norshahrul Talaha, thì những đàn em của họ như Safawi Rasid, Syahmi Safri, Syafiq Ahmad, hay Akhyar Rashid chưa thể hiện được gì nhiều. Theo giới chuyên môn, điểm yếu nhất của Malaysia hiện tại nằm ở vị trí tiền vệ kiến tạo khi họ vẫn chưa tìm được một nhạc trưởng đích thực như Safiq Rahim của thế hệ vàng năm xưa.

Song nên nhớ, chính thế hệ vàng của bóng đá Malaysia trước đây cũng có “thói quen” chơi không tốt ở đầu giải, nhưng càng đá càng hay. Vì thế, người Mã cũng hy vọng, thế hệ trẻ trung cũng sẽ khẳng định được tài năng của mình.

Bắt đầu từ trận đại chiến với Việt Nam ở Mỹ Đình vào tối 16/8.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm