Bão Bebinca đổ bộ, Thái Lan sơ tán người dân ở 11 ngôi làng

người dân tại 11 ngôi làng thuộc tỉnh Nan (Nan), miền Bắc Thái Lan, tối 16/8 sau khi bão Bebinca đổ bộ gây mưa lớn và lũ quét tại nước này.
Bão Bebinca đổ bộ, Thái Lan sơ tán người dân ở 11 ngôi làng ảnh 1Mưa gây ngập một ngôi trường. (Nguồn: bangkokpost.com)

Giới chức Thái Lan ngày 17/8 cho biết người dân tại 11 ngôi làng thuộc tỉnh Nan (Nan), miền Bắc Thái Lan, tối 16/8 sau khi bão Bebinca đổ bộ gây mưa lớn và lũ quét tại nước này.

Lượng mưa đo được tại một số huyện vào khoảng 158-200mm. Mưa lớn khiến mực nước tại một số con sông dâng cao lên mức báo động 4,5m và gây vỡ bờ một số nơi.

Một trường học đã phải đóng cửa do ngập nước khoảng 50cm.

Ngoài ra, một người dân làng đã thiệt mạng do điện giật trong khi đang di chuyển đồ đạc khỏi vùng lũ.

Chính quyền tỉnh Nan cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với mưa lũ và lở đất.

Trước đó, hồi cuối tháng Bảy, tỉnh này đã có 8 người thiệt mạng trong một đợt lở đất nghiêm trọng do mưa lớn gây ra.

Cơ quan khí tượng đã cảnh báo bão Bebinca sẽ gây ra mưa lớn tại một số khu vực vùng cao của Thái Lan và có thể gây lũ quét trong ngày 17 và 18/8.

Trước đó, bão Bebinca đã tràn vào Việt Nam gây mưa to tại nhiều tỉnh và thành phố, sau đó bão di chuyển theo hướng Tây sang miền Bắc Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong ngày 18/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục