Pogba nhắn nhủ Mourinho: 'Hãy để tôi hạnh phúc, rồi tôi sẽ tỏa sáng'

12/08/2018 07:27 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Pogba đã nói với Jose Mourinho rằng chỉ cần được hạnh phúc, anh sẽ cống hiến những gì tốt nhất của mình cho Man United.

Tiền vệ Paul Pogba được cho có mối quan hệ không tốt đẹp với Jose Mourinho mùa trước. Điều đó dẫn đến những tin đồn anh có thể ra đi trong mùa Hè này. Đại diện của tiền vệ người Pháp, Mino Raiola, thậm chí đã rất muốn đưa anh tới Barca.

Tuy nhiên, các ông chủ của Man United cũng như ban lãnh đạo đều không muốn bán Pogba. Mặc dù Mourinho có gặp vấn đề với tính cách ngôi sao của Pogba nhưng các nhân vật có tiếng nói trong CLB đều coi anh là cầu thủ xuất sắc và là người sẽ dẫn dắt đội bóng đến với chức vô địch Premier League sau 5 năm chờ đợi.

Mourinho từng có vài lần xích mích với Pogba mùa trước. Sau khi tiền vệ 25 tuổi trở về từ kỳ World Cup thành công, ông còn thách thức anh thi đấu với phong độ tương tự mỗi tuần tại Premier League.

Pogba rõ ràng muốn kết thúc những rắc rối trên vì lợi ích của tất cả mọi người. Sau trận mở màn thành công tại giải Ngoại hạng với một bàn thắng, Pogba đã có những lời nhắn nhủ tới Mourinho.

“Bạn phải biết một điều rằng một cầu thủ khi được chọn và hạnh phúc sẽ luôn thoải mái hơn khi cậu ấy không hạnh phúc”, Pogba chia sẻ. “Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Sau World Cup, tôi vẫn là tôi, vẫn là Paul Pogba mà mọi người biết”.

“Tôi vẫn yêu bóng đá, vẫn thích chơi bóng và vẫn cố gắng cống hiến hết sức cho đội bóng. Như tôi đã nói, khi bạn thoải mái, khi mọi người tin tưởng bạn và bạn trở nên tự tin hơn, đầu óc bạn sẽ thông suốt và mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn”.

"Tôi luôn cố gắng hết mình vì các CĐV, vì các đồng đội và vì những người tin tưởng tôi", Pogba nói thêm.

Chú thích ảnh
Pogba muốn được hạnh phúc tại M.U

Đã có những tin đồn nói rằng Pogba muốn nâng mức lương của mình lên 350.000 bảng/tuần để tương đương với Alexis Sanchez. Tuy nhiên, cầu thủ người Pháp khẳng định điều quan trọng trong cuộc sống của anh là sự hạnh phúc chứ không phải tiền.

“Tôi làm việc và thi đấu bởi vì tình yêu với bóng đá. Nếu bạn đang tận hưởng những gì mình làm thì hiệu suất công việc của bạn sẽ ở mức tốt nhất. Còn nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc, bạn sẽ không thể làm hết sức mình được”, Pogba giải thích.

CẬP NHẬT tối 11/8: Real đạt thỏa thuận với Thiago. Sự thật vụ Barca muốn Pogba

CẬP NHẬT tối 11/8: Real đạt thỏa thuận với Thiago. Sự thật vụ Barca muốn Pogba

Real Madrid đạt thỏa thuận với tiền vệ của Bayern Munich, Paul Pogba muốn ở lại M.U, Cristiano Ronaldo đá trận ra mắt Juventus vào ngày mai là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 11/8. 

Mặc dù hậu vệ Luke Shaw được bầu làm “Cầu thủ hay nhất trận đấu” vừa qua nhưng Pogba cũng thể hiện được sự quyết tâm, tầm ảnh hưởng và khả năng lãnh đạo của mình. Anh rất hài lòng với kết quả vừa qua và nhấn mạnh điều quan trọng là cả đội đã giành được 3 điểm.

“Đó là 3 điểm, đó là những gì chúng tôi muốn. Vì vậy, tôi rất hạnh phúc. Tất nhiên màn trình diễn vừa qua chưa phải tốt nhất. Nhưng việc khởi đầu như vậy rồi kết thúc đẹp vẫn hay hơn là khởi đầu tốt rồi kết thúc tệ”.

“Một số người trong chúng tôi, bao gồm cả tôi, không có nhiều buổi tập và chúng tôi đã bước vào trận đấu. Sau 30 phút, chúng tôi bắt đầu thở hổn hển và tôi đã bảo một nhân viên để nước ở bên đường biên. Anh ta đã không làm vậy và tôi cũng không thể ra uống được”.

“Nhưng không sao. Thể lực của tôi vẫn đảm bảo nhưng đôi chân đã mất đi phần nào sức mạnh. Hy vọng tôi sẽ sớm trở lại với 100% thể lực”.

Trung Phạm
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm