Hà Nội: Ba vùng dân cư huyện Quốc Oai bị cô lập do ngập nước

Với lượng mưa từ ngày 21/7 đến 14 giờ ngày 31/7 là 122mm, kết hợp với nước thượng nguồn đổ về, ba vùng dân cư bị cô lập do ngập nước với tổng số 622 hộ và 2.550 nhân khẩu.
Hà Nội: Ba vùng dân cư huyện Quốc Oai bị cô lập do ngập nước ảnh 1Cảnh ngập úng tại Quốc Oai. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Những ngày vừa qua, Quốc Oai là một trong những địa bàn huyện ngoại thành Hà Nội xảy ra tình trạng ngập úng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhiều hộ dân vùng ven sông.

Nằm ở vùng phân lũ sông Tích, với lượng mưa từ ngày 21/7 đến 14 giờ ngày 31/7 là 122mm; kết hợp với nước thượng nguồn đổ về, tại thời điểm cao nhất mực nước sông Tích đo được ở Quốc Oai là 8,6m, ba vùng dân cư bị cô lập do ngập nước với tổng số 622 hộ và 2.550 nhân khẩu; trên 1.225ha lúa bị ngập trắng, ngành chăn nuôi thiệt hại 163 con lợn, 53.254 con gia cầm, gần 408ha nuôi trồng thủy sản bị ngập trắng...

Cùng với việc thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ," thực hiện trực 24/24 giờ tại cơ quan, đơn vị, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Quốc Oai đã chỉ đạo vận hành tối đa các trạm bơm tiêu trên địa bàn như trạm bơm Cấn Hạ, trạm bơm Trại Ro, trại bơm Cộng Hòa, trại bơm Đông Yên và các trạm bơm khác do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi sông Tích quản lý; đồng thời chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã hỗ trợ về người và phương tiện để Xí nghiệp thủy lợi Quốc Oai thực hiện việc khoanh vùng tiêu kiệt nước trong đồng đang bị úng ngập.

[Photo] Nhiều xã ven đê huyện Quốc Oai vẫn ngập chìm trong nước

Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, ban ngành đoàn thể tập trung tiếp tế các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân như mỳ tôm, nước uống, các loại thuốc trị bệnh ngoài da, bệnh tiêu chảy...

Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai bố trí lực lượng ứng trực khám và phát thuốc miễn phí cho người dân. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quốc Oai bố trí một canô chạy liên tục từ 5-20 giờ hằng ngày, phục vụ việc đi lại của người dân từ vùng ngập đến đến chỗ cao ráo. Người dân cũng tự trang bị thuyền, túc trực ở vị trí ngập nặng để chủ động đi lại.

Chia sẻ khó khăn với huyện Quốc Oai, lãnh đạo thành phố Hà Nội và các nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ thiết thực với người dân vùng bị ngập úng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục