Xả tràn tại hồ thủy lợi lớn nhất Nghệ An

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Bắc, Xí nghiệp Thủy lợi Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) cho biết: Hồ thủy lợi Vực Mấu nằm trên địa bàn thị xã Hoàng Mai xả cửa tràn vào lúc 10 giờ ngày 27/7.

Theo đó, hồ Vực Mấu dự kiến mở 1 – 3 cửa tràn, lưu lượng xả từ 100 m3/s đến 400 m3/s, việc xả tràn kết thúc khi mực nước trong hồ đạt đúng quy trình.

Trong quá trình xả tràn, tùy theo tình hình thời tiết và lượng nước đến hồ Vực Mấu, đơn vị sẽ vận hành các cửa tràn theo đúng quy trình phê duyệt và sẽ có thông báo bằng hiệu lệnh còi tầm để các địa phương và nhân dân biết, chủ động ứng phó.

Trước đó, vào ngày 26/7, Xí nghiệp thủy lợi Hoàng Mai cũng đã có thông báo đến các cấp chính quyền, thông báo rộng rãi cho các cơ quan, đơn vị và nhân dân các địa phương vùng hạ du chuẩn bị các biện pháp phòng chống, hạn chế thấp nhất thiệt hại trong việc xả cửa tràn.

Hồ Vực Mấu là hồ thủy lợi lớn nhất trên địa bàn tỉnh Nghệ An, dung tích trữ khoảng 75 triệu m3 nước, dung tích phòng lũ khoảng 125 triệu m3 nước. Hồ có nhiệm vụ cung cấp nước sinh hoạt cho người dân 12 xã trên địa bàn thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), cung cấp nước tưới cho 3.600 ha đất sản xuất nông nghiệp.
 
Tá Chuyên/TTXVN
Bản làng tan hoang sau vụ vỡ đập thủy điện Sepien Senamnoi tại Lào
Bản làng tan hoang sau vụ vỡ đập thủy điện Sepien Senamnoi tại Lào

Ba ngày sau sự cố vỡ đập thủy điện Sepien Senamnoi, tỉnh Attapeu (Lào), khi mực nước trên thung lũng đang bắt đầu rút xuống, khung cảnh vẫn rất tan hoang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN