Các dấu hiệu nguy cơ có thể mắc bệnh tuyến giáp

Hiện nay, trên thế giới có khoảng 200 triệu người mắc bệnh tuyến giáp. Riêng tại Việt Nam, chỉ tính tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, các bệnh nhân mắc bệnh lý tuyết giáp đến khám và điều trị ngày càng tăng với lượt tăng gấp 4 lần chỉ trong vòng 4 năm qua (2014 -2017).

Theo đó, nếu như năm 2014 chỉ có 27.445 lượt bệnh nhân đến khám và điệu trị tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương thì đến hết năm 2017, con số này lên đến 74.703 lượt. Đáng chú ý, bệnh rối loạn tuyến giáp có thể ảnh hưởng mọi lứa tuổi trên cả hai giới, tuy nhiên tỉ lệ mắc bệnh ở nữ giới gấp 10 lần nam giới.

PGS.TS.BS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh, chia sẻ về tình hình bệnh lý tuyến giáp tại Việt Nam.

Theo PGS.TS.BS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh, bệnh rối loạn tuyến giáp bắt nguồn từ việc thiếu hụt i ốt. Năm 2005, Việt Nam đã thanh toán tình trạng thiếu i ốt trên toàn quốc với mức trung vụ i ốt niệu 122 µg/l, tỷ lệ bướu cổ trẻ em 8 -10 tuổi 3,8%. Tuy nhiên, sau thời gian “ngủ quên” trên “chiến thắng” cùng với nhiều nguyên nhân khác nhau, hiện nay tình trạng thiếu i ốt đã quay trở lại với mức trung vị i ốt niệu 84 µg/l và tỷ lệ bướu cổ trẻ em 8 -10 tuổi đã tăng lên 9,8%.


Thế nhưng, có đến 50% người mắc bệnh không được chẩn đoán do triệu chứng bệnh không đặc trưng, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác cũng như nhầm lẫn với những biểu hiện thường ngày của cuộc sống bận rộn. Để nhận biết được bệnh lý này, TS. Phan Hướng Dương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương chia sẻ những dấu hiệu sau:


Tuyết giáp là một tuyến nội tiết, hình cánh bướm, thường nằm ở phía trước, dưới của cổ. Đây là tuyến nội tiết quan trọng điều hòa hoạt động sinh trưởng và phát triển của cơ thể. Theo đó, khi có biểu hiện bệnh lý cường giáp, bệnh nhân có thể gầy sút nhanh, sợ nóng, đổ nhiều mồ hôi, nhịp tim nhanh thường xuyên, bồn chồ, tính khí thất thường, dễ cáu gắt… Nếu không điều trị có thể dẫn đến cơn bão giáp gây nguy hiểm cho tính mạng người bệnh.


Riêng với phụ nữ có thai mắc cường giáp, có thể đẻ non hoặc bị tiền sản giật. Ngoài ra, mẹ sẽ có nguy cơ cao bị suy tim, nhiễm độc giáp cấp. Cường giáp không được kiểm soát tốt sẽ dẫn tới đứa trẻ bị tim bẩm sinh, thai chậm phát triển, trẻ bị đẻ non, thai chết lưu và có thể bị dị tật bẩm sinh. Đây cũng là lý do điều trị cường giáp cho phụ nữ có thai là hết sức quan trọng.

Quỹ “The Merck Family” đã cùng Bệnh viện Nội tiết Trung ương phối hợp thực hiện dự án tầm soát bệnh tuyết giáp cho phụ nữ và trẻ em có nguy cơ cao.

Còn đối với suy giáp, bệnh nhân hay mệt mỏi, suy nghĩ và vận động chậm chạp, nói chậm, trí nhớ giảm, có khi tăng cân, sợ lạnh, da khô, lông tóc dễ gãy rụng, nói khan, khó thở, dễ táo bón, nhịp tim chậm, tim to, tràn dịch màng tim; nếu suy giáp nặng có thể suy tim, nhất là khi có thiếu máu đi kèm.


Suy giáp không điều trị có thể dẫn đến hôn mê suy giáp. Phụ nữ có thai bị suy giáp nặng dẫn đến thiếu máu, đau cơ, yếu cơ, suy tim sung huyết, tiền sản giật, bất thường về nhau thai, ảnh hưởng sự phát triển não bộ của thai nhi. Trẻ sinh ra nhẹ cân và chảy máu sau sinh.


Trước tình hình bệnh tuyến giáp tăng trở lại, Quỹ “The Merck Family” đã cùng bệnh viện Nội tiết Trung ương phối hợp giới thiệu dự án “Thyroid Change – Vì nhữn người phụ nữ tôi yêu”. Dự án sẽ được thực hiện từ tháng 8/2018 với việc tổ chức tầm soát miễn phí bệnh lý tuyến giáp cho 15 bệnh viện trên cả nước với khoảng 50.000 lượt tầm soát.


TS Phan Hướng Dương, Phó Giám đốc bệnh viện Nội tiết Trung ương: “Dự án sẽ là một trong những biện pháp bền vững giúp cải thiện sức khỏe cho người dân Việt Nam. Trong đó, việc nâng cao nhận thức về các bệnh lý, đặc biệt là bệnh lý tuyến giáp vì có thể chữa trị nếu phát hiện sớm. Đây cũng là một trong những bệnh lý được ưu tiên trong các chương trình y tế quốc gia. Theo đó, dự án này sẽ góp phần to lớn cho việc tầm soát bệnh lý tuyến giáp của phụ nữ và trẻ em có nguy cơ cao, từ đó giúp họ phát hiện sớm và chữa trị kịp thời”.


Hải Yên/Báo Tin tức
Lần đầu tiên phẫu thuật thành công bệnh nhân ung thư tuyến giáp tái phát tại Đà Nẵng
Lần đầu tiên phẫu thuật thành công bệnh nhân ung thư tuyến giáp tái phát tại Đà Nẵng

Các bác sỹ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng lần đầu tiên phẫu thuật thành công bệnh nhân ung thư tuyến giáp tái phát, xâm lấn vào lòng khí quản. Bệnh nhân là anh Huỳnh Thanh Hùng, 32 tuổi, trú tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN