Mỹ sẽ tổ chức hội nghị cấp cao về an ninh mạng quốc gia

Ngày 18/7, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen thông báo Bộ này sẽ tổ chức hội nghị cấp cao về an ninh mạng quốc gia vào ngày 31/7 tới nhằm bảo vệ không gian mạng.
Mỹ sẽ tổ chức hội nghị cấp cao về an ninh mạng quốc gia ảnh 1Bộ trưởng An Ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/7, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen thông báo Bộ này sẽ tổ chức hội nghị cấp cao về an ninh mạng quốc gia vào ngày 31/7 tới nhằm bảo vệ không gian mạng.

Trong một thông cáo báo chí, bà Kirstjen Nielsen cho biết: “Hội nghị này là một cơ hội khác để tập hợp các đối tác cá nhân cũng như liên cơ quan và vạch ra đường hướng chung để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia nhằm chống lại các mối đe dọa an ninh mạng và có được một không gian mạng an toàn và linh hoạt."

[Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ có thể thảo luận về an ninh mạng]

Ngoài ra, bà Nielsen cũng lưu ý rằng hội nghị lần này là sự kiện khởi đầu cho một loạt sáng kiến của Bộ An ninh Nội địa nhằm cải thiện an ninh mạng của Mỹ.

Sự kiện sẽ thu hút sự tham dự của các quan chức Bộ Quốc phòng, Cơ quan An ninh Quốc gia, Cục Điều tra Liên bang, Bộ Năng lượng và Cục Dự trữ liên bang cùng đại diện từ các viện nghiên cứu, tài chính, năng lượng và viễn thông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục