Dùng trực thăng đưa ngư dân bị nạn vào bờ cấp cứu

Vào lúc 12 giờ 40 phút ngày 8/7, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin từ ông Nguyễn Văn Lộc, chủ tàu cá mang số hiệu BV 5436 TS với nội dung: Vào lúc 11 giờ ngày 8/7, trong quá trình làm việc trên tàu BV 5435 TS, ngư dân Nguyễn Cường (sinh năm 1995, quê quán tỉnh Bình Thuận) đã bị tai nạn và bị thương ở vùng bụng.

Chủ tàu đề nghị hỗ trợ cứu nạn cho ngư dân nói trên. Vị trí tàu cá cách mũi Vũng Tàu khoảng 170 hải lý về phía Đông Nam.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã chỉ đạo cho Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (đóng tại thành phố Vũng Tàu) phối hợp với Đài thông tin duyên hải Thành phố Hồ Chí Minh kết nối liên lạc và tư vấn sơ cứu y tế ban đầu cho ngư dân bị nạn; đồng thời, yêu cầu tàu khẩn trương hành trình về Giàn Lan Tây để được hỗ trợ về y tế.

Do tình trạng sức khỏe của ngư dân chuyển biến xấu, vì vậy Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phối hợp với Giàn Lan Tây khẩn cấp đưa ngư dân về bờ bằng máy bay trực thăng.

Dự kiến, trong tối 8/7, ngư dân Nguyễn Cường sẽ được trực thăng đưa về đến sân bay Vũng Tàu và Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III sẽ nhanh chóng làm các thủ tục để đưa ngư dân đến bệnh viện cứu chữa.
 

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cứu nạn thành công 9 ngư dân trên biển
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cứu nạn thành công 9 ngư dân trên biển

Khoảng 12 giờ ngày 8/7, tàu CSB 9001 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) đã kéo tàu cá BD 98271 TS cùng 9 ngư dân về đến đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN