Brazil - Mexico: Ronaldo và Messi rời World Cup sớm, cơ hội vàng cho Neymar ‘diễn’

Đêm nay, sau rất nhiều những bất ngờ đã xảy ra và những “ông lớn” đã phải chia tay giải, sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá thế giới sẽ đổ dồn về cuộc đối đầu ở vòng 1/8 World Cup 2018 giữa ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch Brazil với Mexico.

Cuộc đối đầu rất được chú ý giữa Brazil và Mexico.

Đẳng cấp của Mexico không thể được đánh giá cao bằng Brazil, nhưng trong quá khứ El Tri thường xuyên gieo rắc nỗi buồn cho các vũ công Samba. Ở Confed Cup 2005 và Copa America 2007, Mexico đều đánh bại Brazil dù thời điểm đó các vũ công Samba có dàn cầu thủ rất đẹp.

Nỗi đau của Brazil chưa dừng lại ở đó. Năm 2012, Brazil mang đội hình cực mạnh sang Anh dự Olympic. Trong trận chung kết môn bóng đá nam, một Mexico không được đánh giá cao về sức mạnh đã bất ngờ hạ gục Brazil 2-1 để giành HCV kỳ Olympic 2012, chiếc huy chương mà Brazil cực kỳ khao khát. Đội hình Brazil thường xuyên đá chính ở World Cup 2018 có tới 3 ngôi sao đá chính trong trận chung kết 6 năm trước là Thiago Silva, Marcelo và Neymar.

Brazil được đánh giá rất cao tại giải đấu năm nay.

-Mexico chưa từng thắng Brazil trong 4 lần hai đội chạm trán nhau tại các kỳ World Cup (thua 3, hòa 1 trận).

- Kể từ World Cup 1994 đến nay, Brazil luôn có mặt ở vòng tứ kết. Đoàn quân Selecao đang hướng đến chiến thắng thứ 3 liên tiếp, điều họ làm được gần nhất ở là giải đấu hồi 2006 trên đất Đức.

Trong 15 lần đối đầu gần nhất trên mọi đấu trường, đại diện CONCACAF này thậm chí còn giành ưu thế với 7 chiến thắng và chỉ có 5 lần nhận thất bại. Nói vậy để thấy, Mexico chính là gương mặt quen thuộc thường xuyên reo rắc sự kinh hoàng cho vũ công Samba. Đó là yếu tố để thầy trò HLV Juan Carlos Osorio thêm tự tin tối nay.

Trước khi đến với giải đấu trên đất Nga, Brazil được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch. Brazil bị chỉ trích nhiều sau trận hòa 1-1 với Thụy Sỹ và cần phải cần tới những phút bù giờ mới đánh bại được Costa Rica. Nhưng Brazil đang chơi ngày một hay hơn, đặc biệt là trong trận đấu gặp Serbia.

Từng tuyến của các vũ công Samba cũng chơi tốt hơn nhiều. Trên hàng công, Neymar đã bớt rườm rà và vì lợi ích tập thể nhiều hơn. Neymar đã thay đổi theo từng trận. Anh nỗ lực di chuyển nhiều hơn, dốc sức hơn và quan trọng là có ý thức phòng ngự cao hơn. Một chi tiết cũng rất chú ý, khi động lực cho Neymar còn lớn hơn nữa khi cả Messi và Ronaldo đều phải xách vali về nước sớm, mở đường cho anh trở thành vị vua mới của bóng đá hiện đại.

Neymar được kỳ vọng lớn sẽ tỏa sáng tại World Cup lần này.

Người hâm mộ Brazil đang hy vọng rằng 3 trận ở vòng bảng chỉ là màn làm nóng của Neymar trước khi anh có tinh thần và thể trạng hoàn hảo nhất cho các vòng knock-out.

Ở hàng tiền vệ là sự ăn ý giữa Coutinho - Paulinho. Dưới hàng thủ, cặp trung vệ Miranda - Thiago Silva cũng phần nào tạo được sự tin tưởng. Đến thời điểm này, Brazil mới bị thủng lưới đúng 1 bàn ở VCK World Cup 2018.

Sau chức vô địch World Cup 2002, người Brazil đang rất khát danh hiệu. Những CĐV của xứ Samba có mặt tại Nga đang đặt cho đội bóng một sự kỳ vọng lớn. Bây giờ là lúc họ tìm lại chân dung nhà vô địch.

Mexico luôn là đối thủ khó chơi với Brazil.

Với Mexico, họ đã gây nên bất ngờ lớn ở trận ra quân và tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất giải khi hạ gục đương kim vô địch Đức ở vòng bảng. Các học trò của HLV Carlos Osorio không chỉ thắng, mà còn thắng vô cùng thuyết phục với bàn thắng duy nhất của Hirving Lozano. Tuy nhiên, El Tri vẫn cho thấy sự thiếu ổn định khi bất ngờ thua thảm 0-3 trước Thụy Điển ở vòng bảng. Sự thiếu ổn định chính là vấn đề rất lớn của một đội bóng chơi dựa nhiều vào cảm xúc như Mexico.

Tất cả những đội bóng có mặt tại vòng knock-out World Cup đều vô cùng xứng đáng. Nhất là với những gương mặt được coi là cửa dưới, họ luôn biết cách thi đấu lầm lì, khó chịu và sẵn sàng làm nên bất ngờ trước những đội bóng lớn. Với Tite, Brazil sẽ vào trận với tư tưởng đề cao sự an toàn. Đồng thời với tính bất ngờ đã mất đi ít nhiều, Mexico rất khó tạo nên một cú sốc nữa tại World Cup năm nay.

Phát biểu trước trận đấu:


“Không phải bây giờ, mà từ trước khi World Cup khởi tranh, Brazil là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch cùng Đức, Tây Ban Nha, Pháp và Argentina. Bây giờ cả Đức, Tây Ban Nha và Argentina đã bị loại. Brazil chắc chắn là một trong những ứng cử viên hàng đầu” - HLV Tite.


“Không ai nghi ngờ những tài năng tấn công mà Brazil đang sở hữu, nhưng tôi nghĩ Coutinho mới là người tạo ra khác biệt. Coutinho là cầu thủ mà chúng tôi sẽ phải để mắt tới bởi anh ấy thực sự quan trọng trong cách chơi của Brazil”- HLV của Mexico.


Ở trận đấu đáng chú ý diễn ra sau đó giữa Bỉ và Nhật Bản, người hâm mộ đang chờ đại diện châu Á viết tiếp những điều kỳ diệu. Tinh thần chiến đấu kiên cường, lối chơi tập thể gắn kết, kỷ luật cao độ đã mang lại sức sống cho Nhật Bản ở vòng bảng.

Nhưng đối thủ của Nhật bản ở trận đấu này là “Quỷ đỏ” Bỉ với đội hình rất mạnh. Tuyển Bỉ với một thế hệ vàng mới như Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Lukaku, Mertens... đã mang đến cho World Cup 2018 những trận đấu tưng bừng. Họ đang chơi thăng hoa trên mọi tuyến và có được chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp ở World Cup lần này.

Tham vọng kỳ này của thầy trò HLV Roberto Martinez trên đất Nga là ít nhất lọt vào bán kết. Và sau những gì đã thể, nhiều khả năng Quỷ đỏ sẽ gây sầu cho Samurai xanh.

Minh Đăng/Báo Tin tức
Vòng 1/8 World Cup 2018: Chấp nhận chỉ trích, Nhật Bản quyết tâm trước trận gặp Bỉ
Vòng 1/8 World Cup 2018: Chấp nhận chỉ trích, Nhật Bản quyết tâm trước trận gặp Bỉ

Là đại diện duy nhất của châu Á tham dự vòng 1/8, Nhật Bản xứng đáng nhận được những lời ngợi khen. Tuy nhiên, 10 phút cuối trong trận đấu với Ba Lan đã tạo ra vô số chỉ trích nhằm vào “Samurai Blue”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN