Xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Lào thông qua gắn kết văn hóa tâm linh

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 30/5 tại thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức cuộc tọa đàm với chủ đề “Gắn kết hoạt động văn hóa tâm linh với công tác vận động cộng đồng nhằm mục tiêu tập hợp, xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh, đóng góp xây dựng đất nước Lào phồn vinh và hướng về Tổ quốc Việt Nam”.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng phát biểu tại buổi toạ đàm. Ảnh: Phạm Kiên/PV TTXVN tại Lào

Tham dự cuộc tọa đàm có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lương Thanh Nghị; Trụ trì chùa Phật Tích Lào, đại diện chùa Bàng Long, Tịnh xá Ngọc Tâm ở thủ đô Viêng Chăn, Thượng tọa Thích Minh Quang; đại diện Tổng hội Người Việt Nam tại Lào, Thành hội người Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn; đại diện Hiệp hội các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Lào (BACI), và đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Tại cuộc tọa đàm, các đại biểu đã nghe 5 tham luận về: Vai trò của các cơ sở Phật giáo Việt Nam tại Viêng Chăn nói riêng và CHDCND Lào nói chung trong việc huy động bà con tham gia các hoạt động xã hội và từ thiện; thúc đẩy hoạt động hướng về nguồn thông qua các hoạt động văn hóa - xã hội, bao gồm các hoạt động văn hóa tâm linh của cộng đồng; đẩy mạnh các hoạt động phong trào cộng đồng nói chung và hoạt động xã hội, nhân đạo nói riêng, tạo tiền đề cho sự phối hợp, gắn kết giữa cộng đồng, Phật giáo và dân tộc…

Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa tâm linh, không chỉ hoạt động Phật giáo, để góp phần xây dựng đoàn kết, phát triển cộng đồng người Việt Nam tại Lào vững mạnh, cùng hướng về quê hương, đất nước và cùng tham gia đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước Lào.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Phạm Kiên/PV TTXVN tại Lào

Theo số liệu thống kê không đầy đủ, tại Lào hiện đang có khoảng gần 100.000 người Việt đang làm việc, học tập và sinh sống, trong đó đa phần đều hướng về Phật giáo, xem các ngôi chùa Việt tại Lào là ngôi nhà chung, vừa là nơi thực hành tín ngưỡng, vừa là nơi để gặp gỡ, chia sẻ tình cảm đồng hương, đồng bào với nhau. Bởi vậy, việc kết hợp tốt sinh hoạt văn hóa tâm linh với các hoạt động cộng đồng sẽ không chỉ giúp thúc đẩy công tác vận động, tập hợp, đoàn kết cộng đồng người Việt Nam tại Lào vững mạnh, mà còn giúp bà con giữ được bản sắc văn hóa và những phong tục truyền thống tốt đẹp của quê hương, đồng thời luôn hướng về quê hương tổ quốc.

Phật giáo Việt Nam du nhập vào Lào từ khoảng đầu thế kỷ XX nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của bà con người Việt tại Lào. Hiện tại, trên khắp cả nước Lào có 13 ngôi chùa Phật giáo của người Việt, trong đó riêng tại thủ đô Viêng Chăn có 3 chùa và 1 tịnh xá.

TTXVN/Báo Tin tức
Cộng đồng người Việt Nam tại Lào mừng Đại lễ Phật đản
Cộng đồng người Việt Nam tại Lào mừng Đại lễ Phật đản

Sáng 29/5, đông đảo tăng ni, Phật tử tại thủ đô Viêng Chăn đã tập trung về chùa Phật Tích tham dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 (Dương lịch 2018) và cầu cho quốc thái dân an, cho hòa bình thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN