Ưu tiên xây Trung tâm văn hóa-kinh tế TP.HCM tại Saint Petersburg

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Saint Petersburg đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe; cung cấp học bổng đào tạo các nghệ sỹ vũ bale, nhạc giao hưởng...
Ưu tiên xây Trung tâm văn hóa-kinh tế TP.HCM tại Saint Petersburg ảnh 1Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tiếp ông Katanandov Sergey Leonidovich. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chiều 29/6, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu thành phố Saint Petersburg-Liên bang Nga do ông Katanandov Sergey Leonidovich - Đặc phái viên của Thống đốc Saint Petersburg về các vấn đề phát triển xây dựng đất nước và hợp tác với các cơ quan của Liên bang Nga dẫn đầu, đang trong chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 27-30/6.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn chính quyền Saint Petersburg đã phối hợp và tạo điều kiện cho chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg hồi tháng Năm vừa qua, mở ra những cơ hội cho sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai thành phố trong rất nhiều lĩnh vực tiềm năng.

Trong thời gian tới, hai địa phương cần đẩy mạnh các nội dung đã thỏa thuận trong Lộ trình hợp tác giai đoạn 2018-2020, trong đó ưu tiên xây dựng Trung tâm văn hóa-kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg và ngược lại.

Đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh của Đoàn đại biểu thành phố Saint Petersburg, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng đây là minh chứng cho sự coi trọng của chính quyền hai thành phố đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

[Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác với Saint Petersburg]

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Saint Petersburg đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe; cung cấp học bổng đào tạo các nghệ sỹ vũ bale, nhạc giao hưởng; tổ chức Tuần lễ hàng hóa Thành phố tại Saint Petersburg...

Trong hợp tác giáo dục, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Saint Petersburg quan tâm đến hoạt động hợp tác dạy tiếng Việt tại Saint Petersburg và dạy tiếng Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh; nghiên cứu triển khai việc dạy tiếng Nga cho cấp phổ thông và đại học để tiến tới thành lập môn Nước Nga học trong trường đại học ở thành phố.

Hoan nghênh sáng kiến kết nối thanh niên hai địa phương của ông Katanandov Sergey Leonidovich, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc tổ chức các chương trình giao lưu giữa tuổi trẻ hai thành phố là rất cần thiết và có ý nghĩa, tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết, hữu nghị giữa thế hệ tương lai của hai đất nước, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước nói chung, giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Saint Petersburg nói riêng.

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dành thời gian tiếp, ông Katanandov Sergey Leonidovich cho biết chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh của đoàn đại biểu thành phố Saint Petersburg là hướng tới mục tiêu hiện thực hóa các nội dung thỏa thuận Lộ trình phát triển hợp tác song phương giữa hai thành phố giai đoạn 2018-2020 đã được lãnh đạo hai thành phố ký kết hồi tháng Năm vừa qua.

Kết quả làm việc giữa đoàn đại biểu thành phố Saint Petersburg và các sở, ngành, đơn vị của Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực kết nối hợp tác về an ninh mạng; hợp tác trong công tác thanh niên; ngoại giao nhân dân; giáo dục, đào tạo và y tế...

Ưu tiên xây Trung tâm văn hóa-kinh tế TP.HCM tại Saint Petersburg ảnh 2Đoàn đại biểu thành phố Saint Petersburg dâng hoa trước Tượng đài Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chia sẻ những ấn tượng sâu sắc về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Katanandov Sergey Leonidovich bày tỏ niềm vinh dự thay mặt lãnh đạo thành phố Saint Petersburg tham dự chương trình kỷ niệm 95 năm Bác Hồ lần đầu tiên đến Nga (Petrograd-thành phố Saint Petersburg ngày nay). Sự kiện đó là một dấu mốc quan trọng, đặt nền móng cho mối quan hệ hợp tác, hữu nghị tốt đẹp giữa Liên bang Nga và Việt Nam, trong đó có quan hệ giữa thành phố Saint Petersburg và Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả chuyến thăm và làm việc tại thành phố cùng các ý kiến của lãnh đạo Thành phố sẽ được báo cáo chi tiết cho Thống đốc thành phố Saint Petersburg để triển khai thực hiện nghiêm túc trong thời gian tới.

Trước đó, đoàn đại biểu thành phố Saint Petersburg đã đi thăm một số di tích lịch sử tại Thành phố Hồ Chí Minh; dâng hoa tại Tượng đài Hồ Chí Minh trước Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục