Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho phép tổ chức dân sự tới thăm Triều Tiên

Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã chấp thuận mức giới hạn việc xin thăm Triều Tiên của tổ chức dân sự “Ủy ban thực hiện tuyên bố chung 15/6 của Hàn Quốc."
Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho phép tổ chức dân sự tới thăm Triều Tiên ảnh 1Khách du lịch Hàn Quốc tới ga Dorasan, nhà ga xe lửa cuối cùng bên phía Hàn Quốc trước khi qua khu vực biên giới năm 2009. (Ảnh minh họa. Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap ngày 19/6 cho biết Bộ Thống nhất Hàn Quốc cùng ngày đã chấp thuận mức giới hạn việc xin thăm Triều Tiên của tổ chức dân sự “Ủy ban thực hiện tuyên bố chung 15/6 của Hàn Quốc."

[Hàn Quốc xúc tiến mở văn phòng liên lạc với Triều Tiên]

Một quan chức của Bộ trên nói: “Sau khi xem xét tổng thể các yếu tố có thể ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai miền Nam-Bắc, tham vấn các cơ quan liên quan, cũng như tính chất và mục đích chuyến thăm Triều Tiên, chúng tôi (Bộ Thống nhất) đã đồng ý cho 15 người trong tổng số 21 nộp đơn xin được tới thăm miền Bắc, trong đó có đại diện Ủy ban này là Lee Chang-bo."

Quyết định trên được đưa ra sau quá trình xét duyệt lý lịch của những người xin thăm miền Bắc.

Trước đó, Ủy ban trên đã đệ đơn cùng thư mời của tổ chức phía miền Bắc lên Bộ Thống nhất xin thăm Triều Tiên từ ngày 20-23/6, với mục đích thảo luận với đối tác miền Bắc về các phương án giao lưu nhân dân cũng như phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm chung của dân tộc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục