Iran: An ninh khu vực bị đe dọa nếu Tehran bị dồn vào chân tường

Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani cho rằng, an ninh ở Trung Đông có thể bị đe dọa nếu Tehran tiếp tục bị gây sức ép bởi các kẻ thù "không đội trời chung" là Israel và Saudi Arabia.
Iran: An ninh khu vực bị đe dọa nếu Tehran bị dồn vào chân tường ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 8/6, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani cho rằng, an ninh ở Trung Đông có thể bị đe dọa nếu Tehran tiếp tục bị gây sức ép bởi các kẻ thù "không đội trời chung" là Israel và Saudi Arabia.

Kênh truyền hình phát sóng hình ảnh ông Larijani phát biểu trước đám đông người dân Iran tập trung kỷ niệm ngày Al-Quds (Ngày Jerusalem) nhằm bày tỏ tình đoàn kết với Palestine.

Tại đây, ông Larijani tố cáo "Israel và Saudi Arabia" là thủ phạm gây hỗn loạn trong khu vực, đồng thời cảnh báo an ninh của khu vực sẽ bị đe dọa nếu các nước này dồn Tehran vào chân tường'"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục