Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 ở Thành phố Hồ Chí Minh, các nghi lễ dâng hương, cầu nguyện quốc thái dân an; thả chim bồ câu và bóng bay cầu thế giới hòa bình, đất nước thịnh vượng đã diễn ra.
Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1Đông đảo tăng ni, phật tử của thành phố tham dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

Sáng 29/5 (tức ngày 15/4 Âm lịch), tại Việt Nam Quốc tự, Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 (Dương lịch 2018)

Dự lễ có các vị Hòa thượng đại diện Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh, cùng hàng nghìn tăng ni, phật tử của thành phố.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2562 của Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông điệp nhắn nhủ tới các tăng ni, phật tử: "Hơn 26 thế kỷ qua, con đường giác ngộ mà Ngài đã soi sáng cho chúng ta đi đến bến bờ hạnh phúc, an lạc mãi mãi là chân lý thực tiễn phá bỏ sự bất bình đẳng, chiến tranh, xung đột và nghèo đói đem đến hòa bình và sự thịnh vượng cho nhân loại trên khắp hành tinh. Ánh sáng đó chiếu rọi đến đâu là ở đó tràn ngập tình thương yêu và trí tuệ sáng suốt cho sự phát triển bền vững vì lợi ích của số đông và vì hạnh phúc của loài người. Mỗi chúng ta phải nỗ lực cho đạo Phật xương minh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đem lại an lạc, hạnh phúc cho bản thân và gia đình, sự phồn vinh cho đất nước, hòa bình cho nhân loại."

Năm nay là năm kỷ niệm 1.000 năm ngày viên tịch của Vạn Hạnh thiền sư, vị Quốc sư có công đưa Lý Công Uẩn lên ngôi vua, lập nên vương triều Lý lấy tư tưởng triết lý Phật giáo là tư tưởng chủ đạo của quốc gia độc lập tự chủ Đại Việt. Đồng thời, chúng ta cũng chuẩn bị Đại lễ kỷ niệm 710 năm ngày Đức vua-Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn, vị Sơ Tổ khai sáng nền Phật giáo Trúc Lâm với tư tưởng hòa quang đồng trần, đưa đạo vào đời, lấy đời phát triển đạo tiêu biểu của tinh thần nhập thế Phật giáo Việt Nam.

[Photo] Lễ rước Xá lợi Phật kính mừng Đại Lễ Phật đản, Phật lịch 2562

Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam mong muốn kính mừng ngày đức Phật đản sinh, mỗi tăng ni, phật tử, tổ chức thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải nâng cao tinh thần: “Trí tuệ-Kỷ cương-Hội nhập-Phát triển," nỗ lực không ngừng làm cho Đạo Phật xương minh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần đem lại cuộc sống an lạc, thịnh vượng cho nhân dân, hòa bình cho nhân loại.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã phát huy truyền thống tốt đẹp “hộ quốc-an dân” hơn 2.000 năm của Phật giáo, luôn hoạt động theo đường hướng “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội” với phương châm “Đoàn kết hòa hợp-Trưởng dưỡng đạo tâm-Trang nghiêm giáo hội," đã và đang làm được nhiều việc “lợi đạo-ích đời."

Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố thông qua hoạt động hoành dương, chính pháp, đã hướng dẫn tăng ni, phật tử sống trong chánh tín, thực hiện đúng pháp luật của nhà nước, làm tròn nghĩa vụ công dân, thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc...

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 2Quang cảnh Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

Bà Tô Thị Bích Châu khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các cơ quan chức năng của thành phố sẽ triển khai thực hiện tốt chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tôn giáo; đồng thời quan tâm, tạo điều kiện phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo; động viên chức sắc, tín đồ tôn giáo “sống tốt đời, đẹp đạo” tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện mục xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh “Có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình."

Thành phố tập trung nỗ lực, sáng tạo trong toàn hệ thống chính trị để khơi thông sức mạnh nội tại, phát huy sức mạnh hội nhập, để mục tiêu cuối cùng là phụng sự nhân dân, trong đó tôn trọng tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của mọi người dân, lan tỏa tinh thần hòa quang đồng trần để Đạo pháp mãi sáng ngời trong lòng dân tộc. Đoàn kết cùng các tôn giáo khác và nhân dân cả nước trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Tại Đại lễ, các nghi lễ dâng hương, cầu nguyện quốc thái dân an; thả chim bồ câu và bóng bay cầu thế giới hòa bình, đất nước thịnh vượng đã diễn ra./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục