Đánh chìa khoá đột nhập phòng trọ của hàng xóm, lấy trộm hơn 250 triệu đồng

Sau khi được hàng xóm đưa chìa khóa nhờ mở cửa để lấy đồ giúp, đối tượng Hùng đã mang đi làm thêm một chìa khác. Nhân lúc hàng xóm không có ở phòng, Hùng đã mở cửa vào trong trộm hơn 250 triệu đồng.

Chiều 30/5, Công an quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Đình Hùng (28 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Hùng cùng tang vật bị tạm giữ.

Trước đó, vào trưa ngày 29/5, anh Bùi Hữu Kiên (33 tuổi, quê Nghệ An) thuê phòng trọ tại địa chỉ 470 Mã Lò (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) đến cơ quan công an trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm hơn 250 triệu đồng được cất giấu trong tủ.


Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, công an quận Bình Tân đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra; đồng thời trích xuất dữ liệu camera an ninh khu nhà trọ.


Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an nhận thấy đồ đạc trong phòng vẫn còn nguyên, không bị xáo trộn và các ổ khóa cửa cũng không có dấu hiệu bị cạy phá.


Trích xuất camera khu nhà trọ thì không thấy gì do đã bị ai đó bẻ chĩa ngược lên trời. Khi trích xuất dữ liệu hình ảnh camera lưu lại trước đó, cơ quan công an phát hiện vào sáng cùng ngày có một thanh niên vóc dáng nhỏ con đi vòng ra phía sau nhà trọ.


Qua lấy lời khai và hình ảnh từ camera, cơ quan công an nhận định đối tượng thực hiện vụ trộm là những người quen biết gần phòng trọ với nạn nhân. Sau khi khoang vùng, cơ quan công an đã mời Hùng về trụ sở đấu tranh. Bằng biện pháp nghiệp vụ, đối tượng Hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.


Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận khoảng 10 ngày trước, được anh Kiên đưa chìa khóa nhờ mở cửa phòng để lấy đồ sửa xe. Nhân lúc anh Kiên không để ý, Hùng đã đem đi đánh thêm một chìa khóa khác rồi nhân lúc anh Kiên không có ở phòng đã mở cửa vào trong trộm tài sản. 


Hiện cơ quan công an đã thu hồi số tiền tang vật của vụ trộm và đang tiếp tục lấy lời khai để điều tra làm rõ.


Mạnh Linh/Báo Tin tức
Bắt 2 đối tượng cướp giật mang theo hung khí để chống trả khi bị phát hiện
Bắt 2 đối tượng cướp giật mang theo hung khí để chống trả khi bị phát hiện

Công an TP Hồ Chí Minh vừa bắt giữ hai đối tượng liên tiếp ra tay cướp giật 2 vụ chỉ trong vài giờ đồng hồ và luôn mang theo hung khí để chống trả nếu bị phát hiện, truy đuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN