AI giúp Meta phát triển ứng dụng mới dễ dàng hơn

Hà Nội (TTXVN 31/7) 
Tập đoàn công nghệ Meta đang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát triển nhanh chóng các ứng dụng. Trong cuộc họp thông báo thu nhập quý II/2026, Giám đốc điều hành (CEO) Meta, Mark Zuckerberg, cho biết tập đoàn này đang phát triển các ứng dụng mới, sau một loạt ứng dụng khác được "ra lò" gần đây. 

Meta đã dành nhiều năm cố gắng và thất bại trong việc tạo ra các ứng dụng mạng xã hội độc lập mới để bổ sung cho các nền tảng cốt lõi của mình. Hiện nay, Meta cho biết những mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) giúp việc phát hành phần mềm nhanh hơn, cho phép họ thử nghiệm các ý tưởng mới với tốc độ nhanh hơn.

Ông Zuckerberg tỏ ra hào hứng về cách AI đang giúp các nhóm làm việc của Meta đẩy nhanh quá trình phát triển sản phẩm. Đầu năm nay, Meta đã ra mắt Instagram Instants và cũng vừa cho ra mắt Forum, một ứng dụng Nhóm độc lập, và Seller, một ứng dụng Chợ trực tuyến độc lập. Với sự hỗ trợ của AI, việc ra mắt các ứng dụng mới sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vì vậy, Meta đang lên kế hoạch phát triển thêm nhiều ý tưởng và sử dụng hệ thống đề xuất của mình để mở rộng quy mô chúng. 

Theo ông Zuckerberg, AI đang cải thiện hoạt động kinh doanh cốt lõi của Meta, làm cho những ứng dụng trở nên phù hợp hơn và mang lại kết quả tốt hơn cho các doanh nghiệp. Meta đang bắt đầu cung cấp nhiều sản phẩm mới lạ hơn và tập đoàn này sẽ sớm có thêm nhiều sản phẩm như vậy nữa. 

Meta đã từng trải qua những kinh nghiệm tương tự trước đây. Trong những ngày đầu, Meta (khi đó được biết đến với tên Facebook) đã điều hành một "vườn ươm" công nghệ nội bộ có tên Creative Labs, nhằm mục đích thử nghiệm các ứng dụng mới. Nỗ lực đó đã tạo ra một số sản phẩm ra mắt: ứng dụng chia sẻ ảnh Slingshot, ứng dụng trò chuyện ẩn danh Rooms, một đối thủ cạnh tranh của Flipboard có tên Paper, ứng dụng chia sẻ ảnh Moments và ứng dụng video cộng tác có tên Riff. Những thử nghiệm đó đã kết thúc vào năm 2015, và các ứng dụng cuối cùng đều không mang lại kết quả khi Meta gặp khó khăn trong việc tìm kiếm người dùng.

Đầu những năm 2020, Meta lại thử một lần nữa, lần này với một nhóm nghiên cứu và phát triển nội bộ, NPE Team, đã thử nghiệm các ứng dụng bao gồm ứng dụng trò chuyện Bump, ứng dụng âm nhạc xã hội Aux, ứng dụng quản lý công việc Move, ứng dụng hẹn hò Spark, ứng dụng gọi điện CatchUp, ứng dụng tạo tạp chí E.gg, ứng dụng sự kiện Venue, ứng dụng hỏi đáp dành cho người sáng tạo Hotline, ứng dụng âm nhạc BARS, và nhiều ứng dụng khác. Một lần nữa, không ứng dụng nào đạt được thành công đáng kể và các ứng dụng này lại rơi vào lãng quên. 

Hiện nay, Meta có thể chỉ ra ít nhất một ví dụ về cách AI đang giúp các ứng dụng mới phát triển nhanh chóng. Và Meta đã đạt được một thành công khiêm tốn với Threads, hiện có 500 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. Ông Zuckerberg cho rằng Threads một ngày nào đó sẽ trở thành ứng dụng tỷ người dùng tiếp theo của Meta. 

Với Threads, Meta đã học được cách dựa nhiều vào cơ sở người dùng hiện có để giúp thu hút người dùng ban đầu cho ứng dụng, sau đó tiếp tục quảng bá mạnh mẽ trên các nền tảng hiện có, bao gồm Facebook và Instagram. Nhưng LLM là một yếu tố quan trọng khác trong sự phát triển của Threads, khi Meta nhận thấy những lợi ích đáng kể từ các đề xuất nội dung được hỗ trợ bởi AI.

Giám đốc Tài chính Meta, Susan Li, cho biết Meta tin rằng LLM ngày càng có khả năng mang lại những cải tiến về xếp hạng và đề xuất. Thứ nhất, LLM giúp các hệ thống hiện có của Meta thông minh hơn bằng cách hiểu nội dung thực sự nói về điều gì và tạo ra dữ liệu huấn luyện tốt hơn. Thứ hai, các tác nhân được hỗ trợ bởi LLM cũng đang hỗ trợ phát triển kỹ thuật bằng cách đánh giá chất lượng nội dung, phát hiện xu hướng và thử nghiệm các thay đổi về xếp hạng.

Bà Li cũng cho hay đầu năm 2026 Meta đã đạt được một cột mốc: mọi bài đăng Reel và Feed trên Instagram hiện được xử lý tự động thông qua LLM và được phân tích về chủ đề và giọng điệu, giúp cải thiện những đề xuất. Meta đang phát triển các hệ thống đề xuất dựa trên LLM, điều này có thể giúp tập đoàn này mở rộng quy mô tốt hơn các ứng dụng mới khi chúng ra mắt./. 

Anh Quân (Theo TechCrunch)