Hà Thị Phương Oanh 29/07/2026 12:48 Trí tuệ nhân tạo: Ngành thép Trung Quốc tăng tốc chuyển đổi mô hình vận hành nhờ AI Hà Nội (TTXVN 29/7)-- Trong bối cảnh ngành thép toàn cầu đang đối mặt với những yêu cầu mới về nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm phát thải carbon và tối ưu hóa nguồn lực, Trung Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và tự động hóa để thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình vận hành của các nhà máy gang thép. Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, từ những ngành công nghiệp truyền thống phụ thuộc nhiều vào lao động và kinh nghiệm vận hành, các doanh nghiệp thép Trung Quốc đang từng bước chuyển sang mô hình sản xuất thông minh, trong đó dữ liệu, thuật toán và các hệ thống tự động đóng vai trò ngày càng quan trọng trong quản lý sản xuất, kiểm soát chất lượng và tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Đây được xem là một trong những hướng đi quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu phát triển chất lượng cao của ngành chế tạo Trung Quốc, đồng thời đáp ứng yêu cầu về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải. Trong những năm gần đây, nhiều tập đoàn thép lớn của Trung Quốc đã triển khai các dự án chuyển đổi số, xây dựng nhà máy thông minh, đưa AI vào các khâu như dự báo sản xuất, kiểm soát thiết bị, phân tích chất lượng sản phẩm và quản lý năng lượng. Thông qua các nền tảng kỹ thuật số, hệ thống sản xuất có thể thu thập và phân tích lượng lớn dữ liệu theo thời gian thực, giúp doanh nghiệp phát hiện sớm các vấn đề trong vận hành, điều chỉnh quy trình sản xuất, giảm tiêu hao nguyên liệu và nâng cao hiệu suất. Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, bà Mậu Vinh (Mou Rong), nhân viên Tập đoàn Gang thép Mã An Sơn, tỉnh An Huy cho biết doanh nghiệp đang tích cực triển khai các định hướng chiến lược của Trung Quốc, xác định “cao cấp hóa, thông minh hóa, xanh hóa và hiệu quả hóa” là những định hướng trọng tâm trong quá trình chuyển đổi, qua đó tìm kiếm mô hình phát triển chất lượng cao cho ngành chế tạo truyền thống. Trong quá trình chuyển đổi, doanh nghiệp tập trung ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, công nghệ số và các giải pháp thông minh nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu hóa quy trình sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm và thúc đẩy phát triển xanh. Theo bà Mậu Vinh, quá trình chuyển đổi của Tập đoàn Gang thép Mã An Sơn là một ví dụ thu nhỏ cho quá trình ngành thép Trung Quốc hướng tới phát triển chất lượng cao. Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục kiên trì định hướng đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả vận hành và năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Đề cập đến Việt Nam, bà Mậu Vinh cho rằng mỗi nước có sự khác biệt về nguồn lực, nền tảng công nghiệp và môi trường thị trường, do đó cần lựa chọn hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ Trung Quốc cho thấy đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, phát triển sản xuất xanh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là những yếu tố quan trọng trong quá trình nâng cấp ngành thép. Bà Mậu Vinh bày tỏ kỳ vọng trong tương lai Trung Quốc và Việt Nam có thể tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực như nghiên cứu phát triển công nghệ, sản xuất xanh và đào tạo nhân lực, cùng ứng phó với những thách thức của ngành thép và chia sẻ các cơ hội phát triển. Sự chuyển đổi của ngành thép Trung Quốc cho thấy các ngành công nghiệp truyền thống đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh trở thành những động lực then chốt. Đây cũng là hướng đi được nhiều quốc gia quan tâm trong nỗ lực hiện đại hóa sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp./. Quang Hưng