Thái Lan thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp MSME nâng cao năng lực cạnh tranh

Hà Nội (TTXVN 26/7)

Chính phủ Thái Lan đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) giảm chi phí, tiếp cận nguồn vốn và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều biến động.

Phát biểu tại Diễn đàn Thai MSME Forum 2026 Dinner Talk với chủ đề "Biến chính sách thành cơ hội kinh doanh cho MSME Thái Lan", Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas cho biết sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI đang mở ra một cuộc cách mạng công nghiệp mới, tạo cơ hội lớn cho các doanh nghiệp nhỏ nếu biết tận dụng công nghệ.

Theo ông Ekniti, các công nghệ mới, đặc biệt là Agentic AI (AI tác nhân tự chủ - có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ và hỗ trợ ra quyết định), có thể đóng vai trò như một "trợ lý quản lý" cho doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực như kế toán, pháp lý, tiếp thị và quản trị vận hành, qua đó giúp giảm đáng kể chi phí mà không cần tăng thêm nhân sự.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo doanh nghiệp cần nâng cao năng lực số để hạn chế các rủi ro từ công nghệ AI, trong đó có tình trạng lừa đảo trực tuyến và thông tin sai lệch.

Phó Thủ tướng Ekniti nhận định kinh tế thế giới hiện đang chịu tác động đồng thời từ ba xu hướng lớn gồm công nghệ AI, cạnh tranh địa chính trị và yêu cầu phát triển bền vững. Trong đó, AI đang tạo ra sự phân hóa rõ rệt giữa những doanh nghiệp biết ứng dụng công nghệ và những doanh nghiệp chậm thích ứng.

Về tác động của các biện pháp bảo hộ thương mại và căng thẳng địa chính trị, ông cho rằng dù làm gia tăng chi phí sản xuất, đây cũng là cơ hội để Thái Lan thu hút đầu tư quốc tế nhờ được xem là điểm đến an toàn trong quá trình các tập đoàn toàn cầu tái cơ cấu chuỗi cung ứng.

Bên cạnh đó, các yêu cầu về phát triển xanh, như Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu (EU), đang trở thành tiêu chuẩn thương mại mới, buộc doanh nghiệp, trong đó có MSME, phải chuẩn bị hệ thống theo dõi và báo cáo phát thải carbon.

Trong khuôn khổ chính sách Chính phủ số, Bộ Tài chính Thái Lan đang triển khai dự án “Thai Chuay Thai Plus” nhằm hỗ trợ các hộ kinh doanh nhỏ và doanh nghiệp MSME thông qua công nghệ AI. Một trong những công cụ được giới thiệu là trợ lý AI “Nok Krasip”, có khả năng phân tích dữ liệu bán hàng, dự báo nhu cầu thị trường, hỗ trợ quản lý hàng tồn kho và cung cấp thông tin giá nguyên liệu, giúp các hộ kinh doanh tối ưu hoạt động.

Đặc biệt, hệ thống này có thể hỗ trợ lập báo cáo kế toán đơn giản, tạo cơ sở để doanh nghiệp nhỏ tiếp cận các khoản vay chính thức từ ngân hàng nhà nước, giảm sự phụ thuộc vào các nguồn tín dụng phi chính thức.

Cùng với hỗ trợ công nghệ, Chính phủ Thái Lan cũng triển khai các chính sách tài chính nhằm tạo thuận lợi cho MSME, như đẩy nhanh hoàn thuế đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn thuế điện tử, khuyến khích doanh nghiệp lớn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ thông qua chương trình “Big Brother”, phát triển mô hình tài trợ chuỗi cung ứng và xây dựng hệ thống chấm điểm tín dụng thay thế dựa trên dữ liệu thanh toán điện, nước, viễn thông.

Theo ông Ekniti, Chính phủ Thái Lan hướng tới xây dựng môi trường trong đó các doanh nghiệp hoạt động minh bạch, tuân thủ nghĩa vụ thuế và ứng dụng công nghệ số sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận vốn với chi phí thấp hơn.

Ông cũng đưa ra chiến lược “5T” gồm: xác định mục tiêu (Target), chuyển đổi sang mô hình xanh và số hóa (Transition), nâng cao kỹ năng (Transform), bảo đảm minh bạch (Transparency) và tăng cường hợp tác công - tư (Together), nhằm giúp khu vực MSME Thái Lan phát triển ổn định và bền vững.

Việc Thái Lan thúc đẩy chuyển đổi số cho MSME diễn ra trong bối cảnh khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa tại nhiều nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, đang đối mặt với yêu cầu cấp thiết về đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu./.

Phạm Hải (P/v TTXVN tại Thái Lan)