Thông tấn xã Việt Nam

Sức khỏe

  • Trong ảnh: Cấy chỉ cho bệnh nhân mắc bệnh cơ, xương, khớp – một phương pháp điều trị hiệu quả của y học cổ truyền tại Viện Y dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN

  • Trong ảnh: Điều trị cho trẻ tự kỷ bằng phương pháp châm cứu, điện châm tại Viện Y dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN

  • Trong ảnh: Cấy chỉ cho bệnh nhân mắc bệnh cơ, xương, khớp – một phương pháp điều trị hiệu quả của y học cổ truyền tại Viện Y dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN

  • Trong ảnh: Điều trị cho trẻ tự kỷ bằng phương pháp châm cứu, điện châm tại Viện Y dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN

  • Trong ảnh: Bốc thuốc đông y tại Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN

Chú Thích ảnh:

Trong những năm qua, tỷ lệ lượt khám bệnh bằng y học cổ truyền trên tổng số lượt khám chữa bệnh chung của cả nước chỉ đạt 4,1% ở tuyến trung ương, 11,7% ở tuyến tỉnh, 13,4% ở tuyến huyện và 28,5% ở tuyến xã. Để theo kịp nhu cầu khám chữa bệnh, thời gian gần đây, y học cổ truyền Việt Nam bắt đầu có những bước chuyển mình bằng nhiều phương thức khác nhau, trong đó nổi bật là sự phối kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới