Thông tấn xã Việt Nam

Tài nguyên thiên nhiên

  • Trong ảnh: Những điểm sạt lở trên đường vào xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn (Quảng Nam). Ảnh: Quốc Dũng-TTXVN

  • Trong ảnh: Cách khu vực các công nhân thủy điện Đắk Mi 2 bị chia cắt khoảng 1km có 40 công nhân đang khẩn trương rỡ lán trại để đi sơ tán. Ảnh: Quốc Dũng-TTXVN

  • Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ băng rừng Phước Lộc để tiếp cận xã Phước Sơn. Ảnh: Quốc Dũng-TTXVN

  • Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ băng rừng Phước Lộc để tiếp cận xã Phước Sơn. Ảnh: Quốc Dũng-TTXVN

  • Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ băng rừng Phước Lộc để tiếp cận xã Phước Sơn. Ảnh: Quốc Dũng-TTXVN

  • Trong ảnh: Những điểm sạt lở trên đường vào xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn (Quảng Nam). Ảnh: Quốc Dũng-TTXVN

  • Trong ảnh: Cách khu vực các công nhân thủy điện Đắk Mi 2 bị chia cắt khoảng 1km có 40 công nhân đang khẩn trương rỡ lán trại để đi sơ tán. Ảnh: Quốc Dũng-TTXVN

  • Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ nỗ lực băng rừng Phước Lộc để tiếp cận xã Phước Sơn. Ảnh: Quốc Dũng-TTXVN

  • Trong ảnh: Các điểm sạt lở trên đường vào xã Phước Lộc, xã Phước Sơn (Quảng Nam). Ảnh: Quốc Dũng-TTXVN

  • Trong ảnh: Các điểm sạt lở trên đường vào xã Phước Lộc, xã Phước Sơn (Quảng Nam). Ảnh: Quốc Dũng-TTXVN

  • Trong ảnh: Cách khu vực các công nhân thủy điện Đắk Mi 2 bị chia cắt khoảng 1km có 40 công nhân đang khẩn trương rỡ lán trại để đi sơ tán. Ảnh: Quốc Dũng-TTXVN

  • Trong ảnh: Các điểm sạt lở trên đường vào xã Phước Lộc, xã Phước Sơn (Quảng Nam). Ảnh: Quốc Dũng-TTXVN

  • Trong ảnh: Cách khu vực các công nhân thủy điện Đắk Mi 2 bị chia cắt khoảng 1km có 40 công nhân đang khẩn trương rỡ lán trại để đi sơ tán. Ảnh: Quốc Dũng-TTXVN

  • Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ băng rừng Phước Lộc để tiếp cận xã Phước Sơn. Ảnh: Quốc Dũng-TTXVN

  • Trong ảnh: Những điểm sạt lở trên đường vào xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn (Quảng Nam). Ảnh: Quốc Dũng-TTXVN

Chú Thích ảnh:

Do lũ quét và sạt lở nên hiện tại đường dẫn vào hiện trường vụ sạt lở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn (Quảng Nam) gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng phải di chuyển theo con đường khác qua xã Phước Công cách Phước Lộc khoảng 15km bằng cách đi bộ do trên đường có nhiều điểm sạt lở, nước suối chảy siết. Ảnh: Quốc Dũng-TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới